Thierry Henry: 'Nếu được mời làm HLV Arsenal, tôi sẽ không từ chối'

27/02/2015 16:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Là một huyền thoại với tư cách cầu thủ, Thierry Henry muốn khẳng định sâu hơn nữa dấu ấn của anh trong lịch sử của Arsenal với tư cách là HLV.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror, Henry thừa nhận sẽ không từ chối nếu nhận được mời làm HLV Arsenal. "Tôi không thể từ chối Arsenal. Bởi vậy câu trả lời sẽ là 'Có'".

Tuy nhiên, trước mắt ưu tiên của Henry là học hỏi để chuẩn bị cho công việc mà anh khao khát. "Tôi không biết Arsene muốn làm gì và ông ấy muốn ở lại bao lâu. Nhưng tôi muốn mình có sự chuẩn bị kỹ càng cho vị trí đó hoặc để làm HLV một ngày nào đó trong tương lai. Trở thành HLV Arsenal là một giấc mơ. Để hoàn thành nó, đầu tiên tôi phải học hỏi. Đó là điều quan trọng nhất".

Về sự khác biệt giữa chơi bóng và trở thành người chỉ đạo trên sân tập, Henry chia sẻ. "Là một HLV, bạn không thể la lối hay chửi mắng. Bạn không muốn khiến các cầu thủ sợ hãi. Với một cầu thủ, bạn vào sân để biểu diễn và cố gắng tìm hiểu xem mình có thể tiến xa tới đâu. Tất cả chúng ta đều có những giới hạn của bản thân mình".

Henry cũng có những chia sẻ về quyết định nghỉ hưu ở tuổi 37. "Tôi đã chơi bóng 20 năm, một quãng thời gian dài. Tôi biết đã đến lúc phải dừng lại. Thật tuyệt khi được làm những điều mình yêu thích. Tôi không phải dậy sớm lúc 6 giờ sáng, bắt kịp tàu và làm việc trong mưa nắng".

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm