Sir Alex hy vọng những HLV sau của Man United phá kỉ lục của mình

26/04/2015 17:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Alex Ferguson cho biết ông muốn một HLV của Man United phá kỉ lục về số danh hiệu của mình tại Old Trafford.

Sir Alex đã dẫn dắt Man United trong 27 năm và giành được 38 danh hiệu. Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, vị cựu HLV người Scotland hy vọng những HLV sau này ở Man United có thể vượt qua mình về số danh hiệu. “Khi dẫn dắt Man United, tôi đã giành được nhiều thành công cũng như rất nhiều các danh hiệu. Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng một HLV nào đó xuất hiện và phá kỉ lục của tôi ở Man United. Tôi muốn nhìn thấy một HLV Man United đến và giành 45 danh hiệu trong 25 năm. Không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế”, Sir Alex phát biểu.

Ông giải thích: “Tại sao ư? Đó là vì truyền thống của CLB của này. Đầu tiên là Sir Matt Busby vĩ đại và sau đó là tôi. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy một người khác thiết lập thành công lâu dài ở Man United”.


Sir Alex ăn mừng chức vô địch với các cầu thủ

Sir Alex chia sẻ thêm về khoảng thời gian dẫn dắt Man United. Ông nói về các bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu mà Man United ghi dưới triều đại của mình: “Số bàn thắng ở những phút cuối trận đấu của chúng tôi thật đáng kinh ngạc. Tôi không chỉ muốn đề cập về 2 bàn thắng ở trận chung kết Champions League 1999. Tôi coi công việc của mình là đem hạnh phúc đến cho mọi gia đình khi họ đến xem Man United thi đấu và không có gì giống như những bàn thắng ở phút cuối. Tôi vẫn nhớ những cảm xúc của mọi người. Khi tôi trở lại phòng thay đồ, các cầu thủ của tôi nhảy cẫng lên còn các trợ lí của tôi thì ôm nhau. Người hâm mộ sẽ rời sân và đi đến quán rượu với niềm hạnh phúc. Các bàn thắng đó đã cho tôi những kỉ niệm tuyệt vời và tác động của chúng tới mọi người là phần tuyệt vời nhất trong công việc HLV của tôi”.

Sir Alex cũng chia sẻ bí quyết huấn luyện của mình ở Man United: “Một sinh viên ở trường đại học Havard hỏi tôi về kỹ năng quản lý hiệu quả nhất của tôi khi dẫn dắt Man United là gì. Tôi cho biết kỹ năng ấy rất đơn giản: đó là biết tên mọi người. Tôi đang nói về những nhân viên căng-tin, nhân viên phụ trách sân bãi cũng như những người làm việc các bộ phận khác. Nếu bạn chào họ bằng tên của họ, chăng hạn như “Chào buổi sáng Claire” hay “Chào buổi sáng Robert”, họ sẽ biết là bạn nhớ tên của họ. Đó là điều quan trọng. Bạn cần những con người đó khi đang xây dựng một pháo đài vững chắc ở trong lòng CLB của mình và khi trải qua khoảng thời gian tồi tệ”.

Sir Alex cho biết ông có một ứng dụng trên điện thoại của mình về các thống kê của Man United. Ông tỏ ra phấn khích về điều này: “Tôi biết bao nhiêu lần Man United thắng 1-0 và bao nhiêu lần chúng tôi ghi những bàn thắng ở cuối trận để giành chiến thắng, tất cả mọi thứ. Nó thật tuyệt vời và tôi không thể đặt điện thoại xuống”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm