Sir Alex đã khiến học trò 'khiếp vía' như thế nào sau đêm Moskva?

21/10/2014 08:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí Champions League của UEFA, hậu vệ trái người Pháp Patrice Evra đã tiết lộ cách mà Sir Alex Ferguson đã đe dọa các cầu thủ Man United sau chức vô địch châu Âu giành được ở Moskva năm 2008.

Evra, cầu thủ đang khoác áo Juventus sau khi rời Man United trong mùa Hè vừa qua, nhớ lại thời điểm Sir Alex “nắn gân” cả đội khi họ đang đi trên xe bus với chức vô địch Champions League sau chiến thắng trước Chelsea trên chấm 11m. “Chúc mừng các bạn, nhưng bất cứ ai không nỗ lực giành Champions League một lần nữa vào năm tới, tôi sẽ xé toạc hợp đồng của anh ta!”, lời của Sir Alex theo lời kể lại của Evra.

Sir Alex và Ronaldo khi giành chức vô địch châu Âu năm 2008

Evra thừa nhận rằng anh cũng như các cầu thủ Man United khác đã bị sốc trước phản ứng của Sir Alex. “Tôi đã tự nghĩ rằng ‘Chúng ta vừa giành chức vô địch Champions League nhưng HLV chỉ chúc mừng trong vòng 2 giây’. Man United có văn hóa chiến thắng. Khi chúng tôi thắng một trận đấu, vô địch Premier League hay giành Champions League, đó là điều bình thường. Đó là văn hóa chiến thắng mà Sir Alex Ferguson đã truyền cho Man United. Vì ông ấy, chúng tôi nỗ lực và giành chiến thắng. Đó là DNA của Man United”, Evra cho hay.

Evra đã có 8 mùa bóng ở Old Trafford trước khi gia nhập Juventus trong mùa Hè vừa qua. Hậu vệ trái người Pháp tiết lộ rằng chính đồng đội cũ ở Man United, Carlos Tevez đã khuyên anh tới Turin. 

“Rời Man United là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật dễ để nhận lời tới Juventus bởi đó là một đội bóng vĩ đại, nhưng thật khó để rời United. Khi bạn chơi cho United, bạn sẽ không thoát khỏi tình yêu mà bạn dành cho đội bóng này. Tevez là một trong những lý do khiến tôi chọn Juventus”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm