Sao Premier League than bị Ibrahimovic hủy hoại sự nghiệp ở tuyển Anh

23/03/2016 13:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

x(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ của Stoke là Ryan Shawcross vừa than thở rằng Zlatan Ibrahimovic đã hủy hoại sự nghiệp trên đội tuyển Anh của anh.

Lần gần nhất trung vệ Shawcross khoác áo đội tuyển Anh là trận thua Thụy Điển 2-4 hồi tháng 11 năm 2012.

Shawcross vào sân đá chỉ 16 phút và không bao giờ được HLV Roy Hodgson đoái hoài nữa.

Bởi vì trong khoảng thời gian Shawcross thi đấu, Ibrahimovic đã ghi 3 bàn, trong đó có cú ngả bàn đèn ghi bàn từ cự ly gần 30 mét để hoàn tất chiến thắng 4-2 cho Thụy Điển.

“Tôi trở thành trò cười của gia đình chỉ vì vỏn vẹn 10 phút thi đấu quốc tế đã bị hủy hoại bởi một người”, cầu thủ 28 tuổi nói với tờ Telegraph.


“Họ bảo Zlaran đã hủy hoại sự nghiệp của tôi. Tôi đã có cơ hội và không nghĩ có nhiều hậu vệ có thể ngăn cản được gã đó”.

Shawcross thi đấu tốt tại Stoke và HLV Mark Hughes trao băng đội trưởng cho anh cũng như anh thường xuyên có suất trên tuyển Anh.

Nhưng cầu thủ này tin rằng bản thân đã hết cơ hội chừng nào Hodgson còn nắm quyền.

“Những cầu thủ thi đấu cho các đội lớn sẽ được chú ý hơn. Họ chơi bóng ở các giải châu lục giàu uy tín. Như vậy là không công bằng? Đúng vậy, đây là một cuộc cạnh tranh quá tàn nhẫn”.

Cần nói thêm, trận đấu Thụy Điển – Anh năm 2012 là để khai trương sân Friend Arena. Ibra đã ghi bàn đẹp mắt và năm 2013, bàn đó nhận giải đẹp nhất năm của FIFA.

HD
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm