Ronald Koeman vs. Pep Guardiola: Những trăn trở của hai môn đệ Cruyff

15/01/2017 14:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Man CityEverton đối mặt ở Goodison Park cuối tuần này, hai người bạn cũ Pep GuardiolaRonald Koeman, ngoài những hàn huyên về quá khứ tươi đẹp, còn có thể chia sẻ với nhau những khó khăn rất tương đồng mà họ phải đối mặt ở Premier League.

Hồi giữa tháng 12, cả Guardiola Koeman, những đồ đệ nổi bật của trường phái Johan Cruyff, đều đã nói cùng một điều về bóng đá Anh: Khó khăn hơn vì rất khó đoán. Bóng ở trên không trung rất nhiều, và khi bóng ở trên không trung, kết quả của các cuộc tranh chấp tay đôi khó đoán hơn, và cầu thủ phải dựa vào sức mạnh thể lực nhiều hơn.

Premier League khó hơn Pep tưởng

Sự giống nhau giữa Guardiola và Koeman là đáng kinh ngạc. Pep nói về những khó khăn ở Anh sau khi Man City bị Leicester đánh bại 4-2. Ông thừa nhận ông thất vọng về trận đấu tới mức ông không thể nói gì với các cầu thủ vào cuối trận, cũng như trước trận tiếp theo gặp Watford. Đã khởi đầu rất ấn tượng ở Anh, Guardiola giờ thừa nhận rằng những kết quả đáng phàn nàn nối tiếp nhau cho thấy chinh phục Premier League khó hơn là ông tưởng. Với ông, đây là chuỗi kết quả tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Rồi trong một nỗ lực giải thích cho điều đó, ông nói về một khái niệm bóng đá cấp tiến ít người nghe. “Ở đây bạn phải kiểm soát bóng bước hai”, Pep nói. “Ở Leicester, họ ném biên và pha chạm bóng thứ hai là một bàn thắng. Ở nhiều nước khác, khi một cầu thủ có bóng trong chân, mọi người sẽ biết điều gì xảy đến. Bóng đá ở đây khó đoán hơn vì bóng ở trên không trung nhiều hơn là trên mặt đất”.


Pep đang gặp những khó khăn nhất định ở Anh

Bỏ qua khía cạnh mỹ thuật của câu hỏi liệu Barcelona dưới quyền Guardiola có phải là biểu tượng đỉnh cao của bóng đá đẹp-cầm bóng nhiều hay không, Pep đã rất thẳng thắn: Ông có thể đã có mọi hào quang trong thế giới huấn luyện, nhưng ông chưa bao giờ làm việc ở Anh. Guardiola nói ông chưa bao giờ là một chuyên gia về thứ bóng đá đã giúp Watford đang thoải mái ở giữa BXH. “Bóng đá Anh là Swansea-Crystal Palace 5-4”, ông nhận xét. “9 bàn, 8 từ các tình huống cố định. Chúng ta có thể tập đối phó với các quả phạt khi tập, nhưng vấn đề ở đây là thái độ nhiều hơn là chiến thuật. Bạn phải chiến đấu, phải tin rằng đối thủ sẽ không ghi bàn, ngay cả khi họ cao lớn hơn bạn. Các tiền đạo như kiểu ở Watford rất giỏi điều này”.

Tâm sự của những kẻ thất bại

Điều an ủi với Guardiola là ông có một bạn đồng hành quen thuộc. Koeman cũng nói về chủ đề tương tự, sau khi Everton thua 2-3 ở… Vicarage Road. “Họ ghi 3 bàn và nếu phân tích 3 tình huống đó, thì chúng không hẳn là bóng đá”, HLV của Everton nói. “Bàn thứ nhất là tình huống bóng dài từ một trung vệ, tranh chấp, một pha đánh đầu, chạm bóng bước hai, tạt bóng và bàn thắng. Thật khó cho chúng tôi. Everton được lựa chọn dựa trên tố chất kỹ thuật của các cầu thủ, nhưng ở Premier League, thể lực là một yếu tố quan trọng. Chúng tôi cần chơi quyết liệt hơn, nhưng chúng tôi có các kiểu cầu thủ khác với Watford, Burnley và những đội khác”.

Cả Pep và Koeman đều chưa thích nghi được với bóng đá Anh

Cả hai nghe có vẻ cay cú, như thể Premier League là một giải đấu vật nhà nghề, chứ không phải giải bóng đá “hấp dẫn nhất thế giới”, dù quả là khi Everton tỏ ra quyết liệt hơn ở trận tiếp theo của họ gặp Arsenal, họ đã giành được một chiến thắng đáng hài lòng. Và cũng lại chính Koeman sau trận đó nói cần phải đánh bại những đội chuyên giữ bóng dưới đất như thế nào. “Bạn không thể để Arsenal chơi lối chơi của họ vì họ rất giỏi chuyện đó”, HLV người Hà Lan nói. “Bạn phải buộc họ tranh chấp nhiều, gây sức ép, đá quyết liệt và thắng trong các pha không chiến. Nếu bạn không thể hiện được những điều đó ở Premier League, bạn sẽ không thể thắng”.

Kết luận là gì? Là bóng đá Anh truyền thống cũng như bữa sáng Anh truyền thống vậy, hoặc là bạn thấy rất hay, hoặc là thấy rất dở. Nhưng những người hay thua cuộc thì sẽ nghĩ là bóng đá Anh dở nhiều hơn!


Trận lượt đi giữa Man City và Everton

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm