Quan điểm chuyên gia: Thay vì bỏ 100 triệu bảng cho Pogba, M.U hãy mua Kante và Payet

10/07/2016 14:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba có thể sẽ trở thành một cầu xuất sắc nhất thế giới. Nhưng 100 triệu bảng là điều thật lố bịch. Nhất là khi cùng số tiền đó, Man United có thể sở hữu nhiều cầu thủ khác đẳng cấp không kém là bao. Đó là nhận định của chuyên gia Stan Collymore trên tờ The Mirror.

Paul Pogba sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, phòng thủ hay, tấn công giỏi và luôn thi đấu có tính chiến thuật. Pogba có thể sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại nhưng 100 triệu bảng để có Pogba thì có lẽ không.

Thực tế, giá trị của Pogba đã bị thổi phòng lên bởi sự thèm muốn của Man United. Man United đang trong cơn khủng hoảng từ sau khi chia tay HLV Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Pogba lại bùng nổ trong màu áo của Juventus. Tuy nhiên, giá trị thực của Pogba có lẽ cao nhất chỉ là 75 triệu bảng. Hãy cứ nhìn màn trình diễn của Pogba ở VCK EURO 2016 mà xem. Pogba vẫn chưa thực sự “trưởng thành”. Cầu thủ 23 tuổi này vẫn cần thời gian để có thể một cầu thủ tầm cỡ có thể gánh vác một đội bóng trên vai.


Pogba vẫn cần thêm thời gian để "lớn"

Sẽ là bước đi thông minh của Mourinho nếu ông dành 100 triệu bảng để mua Pogba cho các cầu thủ khác. Có thể kể đến hai cái tên cũng của đội tuyển Pháp và đang thi đấu rất thăng hoa là N'Golo Kante và Dimitri Payet. Nếu cần đạt được thành công trong thời gian ngắn, Kante và Payet hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của Man United.

Tất nhiên, tổng giá trị của N'Golo Kante và Dimitri Payet không đến 100 triệu. Nếu mua hai cầu thủ này, Man United vẫn còn thừa một khoản tiền tầm 40 triệu. Số tiền này đủ để có thêm một bản hợp đồng nữa. Nói vậy để thấy, bỏ ra 100 triệu bảng cho một cầu thủ là không đáng . Đó sẽ là quyết định sai lầm cho bất cứ đội bóng nào, không chỉ riêng Man United.


Với 100 triệu, Man Untied thừa sức có được Payet và Kante

Tại sao Man United lại phải bỏ 100 triệu chỉ để có một cầu thủ khi họ có thể dùng số tiền ấy để xây dựng một bộ khung vững chắc cho mình? Đó là hệ quả của mình nền bóng đá bị ảnh hưởng quá nhiều bởi túi tiền của các ông chủ giàu có. Các đội bóng giờ không còn nhìn vào một cầu thủ và nói: “Oh, cầu thủ này rất có tiềm năng, chúng ta cần nuôi nấng, chờ đợi thêm một năm nữa”. Thay vào đó, các đội bóng giờ sẽ nói rằng: “Cậu ấy đã chứng tỏ giá trị của mình ở Juve. Cậu ấy có thể giúp chúng ta giành chức vô địch châu Âu. Hãy có được cậu ấy bằng mọi giá”.

Chưa kể, nếu Man United chiêu mộ Pogba thì phần nào đó sẽ khiến “Quỷ đỏ” bị xấu mặt. Bởi họ từng để tiền vệ người Pháp ra đi tự do và rồi sau 4 năm, họ phải trả tới 100 triệu bảng để có lại sự phục vụ của Pogba. Một CLB lớn thì không cần phải làm như vậy.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm