Jose Mourinho: 'John Terry có thể ở lại Chelsea đến năm 2017'

04/03/2015 10:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã gợi ý rằng đội trưởng John Terry sẽ vẫn là một cầu thủ Chelsea cho đến khi kết thúc hợp đồng, ít nhất là năm 2017.

Terry sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này và anh không chắc mình sẽ được gia hạn để đảm bảo tình hình tài chính cho gia đình. Nhưng HLV Mourinho đã cố gắng để chấm dứt bất kỳ những hoài nghi nào về tương lai của anh bằng cách khẳng định John Terry, năm nay 34 tuổi, đã được bảo đảm ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm nữa. Và có thể là một thỏa thuận 12 tháng nữa vào mùa hè năm 2016.

Chính sách của Chelsea là chỉ gia hạn hợp đồng với các cầu thủ đã trên 30 tuổi trong vòng 1 năm. Mourinho cho biết: "Chúng tôi đã quyết định chọn một độ tuổi nhất định để kích thích các cầu thủ, làm cho họ cảm thấy quá khứ không đóng một vai trò quá đặc biệt. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Chính vì thế họ có thêm một năm gia hạn hợp đồng."

"Nếu cầu thủ không chấp nhận, không sẵn sàng cho thử thách, chúng tôi sẽ để họ ra đi. John chấp nhận thách thức này vào năm ngoái. Đó là một sự đảm bảo lòng nhiệt huyết của anh ấy dành cho Chelsea vẫn còn. Nếu còn nhiệt huyết, đây sẽ không phải là hợp đồng 1 năm cuối cùng anh ấy ký cùng câu lạc bộ."

Mourinho nói thêm: "Tôi hy vọng hợp đồng mới của John Terry chắc chắn sẽ được ký trước khi kết thúc mùa giải . Anh ấy sẽ là một cầu thủ Chelsea trong mùa giải tới. Tôi có thể đảm bảo điều ấy. Bởi vì tôi biết câu lạc bộ và các cầu thủ đã nói gì với mình. Không phải nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ được gia hạn hợp đồng."



Terry sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea

Tuy nhiên, tương lai của Petr Cech ở Chelsea đang không chắc chắn. Thủ môn kỳ cựu này đã buộc phải bắt dự bị cho Thibaut Courtois, người sẽ trấn giữ khung thành cho Chelsea đến hết mùa giải. Nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu đang rất muốn có được sự phục vụ của thủ môn người CH Czech, do vậy anh quyết định sẽ rời Chelsea ngay mùa hè này.

Mourinho cho biết ông sẽ không ngăn cản nếu Czech nếu anh muốn ra đi. Nhưng ông cảnh báo với các đội bóng muốn mua thủ môn 32 tuổi này phải đưa ra một cái giá khá cao để Chelsesea bằng lòng "nhả anh".

Khi được hỏi liệu ông sẽ thuyết phục Cech ở lại, Mourinho cho biết: "Tôi không nghĩ rằng Petr là một chàng trai dễ thuyết phục. Cậu ấy không cho phép bất cứ ai thuyết phục mình. Petr sẽ đưa ra quyết định. Cậu ấy rất trưởng thành, biết làm những gì là tốt nhất cho các quyết định và tương lai của mình. Tôi thích Cech nhưng nếu anh ta nói với tôi rằng anh muốn rời khỏi Chelsea tôi sẽ nói rằng: Anh là một trong ba thủ môn hay nhất thế giới ... và rất có giá trị. "

Trước khi nhìn quá xa về phía trước, Mourinho vẫn có nhiều việc phải làm trong mùa giải này, bắt đầu bằng trận gặp West Ham tại Premier League vào thứ Tư. Đây sẽ là trận derby London thứ 3 giữa Chelsea và West Ham. HLV Sam Allardyce của West Ham đã cảnh báo hậu vệ của ông không khiêu khích tiền đạo nỏng nảy của Chelsea là Diego Costa.

17 bàn thắng tại Premier League mà cầu thủ Tây Ban Nha đã ghi được dường như là sự thách thức cực lớn dành cho West Ham. Allardyce cho biết: "Việc cố gắng khiến Costa ngoan hiền hơn thật ngớ ngẩn. Anh ta sẽ gây rối mọi thứ nhưng tôi đã nói với hậu vệ của chúng tôi không tham gia cùng anh ta. Anh ta có thể lực rất tốt và hay thể hiện ra hết. Tôi đã nói với các cầu thủ sẽ chỉ tập trung vào anh ta vào những phút cuối cùng của trận đấu."

Mặc dù trận đấu diễn ra chỉ ba ngày sau khi Chelsea đánh bại Tottenham để giành cúp vô địch cúp Liên đoàn Anh. Sam Allardyce không mong đợi bất kỳ sự tự mãn nào đến từ các cầu thủ đội khách. "Jose Mourinho sẽ không chủ quan ", ông nói, "Đó là lý do tại sao Chelsea đá tốt như vậy. Họ hiếm khi mắc sai lầm."

Nhật Lệ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm