Jose Mourinho: 'Dẫn dắt Man United dễ hơn Chelsea'

18/04/2015 07:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho của CLB Chelsea mở đầu cuộc họp báo trước vòng 33 Premier League gặp Manchester United bằng chuyện tương lai của… HLV Juergen Klopp.

Ông Mourinho đã bác bỏ khả năng HLV Juergen Klopp, người vừa tuyên bố rời Borussia Dortmund cuối mùa này, sẽ dẫn dắt Chelsea.

“Tôi chỉ biết chắc một điều là ông ấy sẽ không tới Chelsea”, Mourinho nói. “Ông ấy nói riêng với tôi như vậy. Vì thế, tôi không lo sợ bị mất việc”.

Khi được hỏi về sự kiện Chelsea được tổ chức chống phân biệt đối xử trong thể thao “Kick it out” xếp vào số đội có thái độ tệ nhất với các quan chức, cầu thủ…, Jose Mourinho đáp trả: “Có thể vì chúng tôi tạo ra sự nhàm chán. Chúng tôi dẫn đầu bảng từ vòng 1 tới tận bây giờ. Ở nhiều quốc gia, họ không thích thế”.

Chelsea hiện dẫn đầu bảng với 7 điểm nhiều hơn đội xếp nhì Arsenal và còn một trận chưa đấu.

“Tôi nghĩ mọi người bây giờ muốn Premier League giống như Championship (Giải hạng Nhất Anh), với 4 đội xếp liền nhau hơn kém nhau vài điểm”, Mourinho nói. “Tôi biết đó là kịch bản lý tưởng cho Premier League. Nhưng từ vòng 1, chúng tôi đã dẫn đầu và chúng tôi cố gắng không cho phép sự cân bằng xảy ra. Chúng tôi là ứng viên quá nặng kí cho chức vô địch”.

Tiền đạo Loic Remy có thể trở lại thi đấu ở trận gặp Manchester United vào Thứ Bảy sau khi bình phục chấn thương bắp chân. Cầu thủ người Pháp đã vắng mặt trong trận thắng Queens Park Rangers 1-0. Diego Costa cũng có thể trở lại trong trận gặp Arsenal tuần tới nếu kịp bình phục chấn thương gân khoeo.

“Giờ tôi chỉ nghĩ về việc giành 3 điểm vào ngày mai”, Mourinho bình luận. “Sau đó chúng ta chờ xem chuyện gì xảy ra. Manchester United là đội bóng lớn nhất thế giới. Đây là trận đấu ai cũng muốn tham dự. Một công việc thú vị. Ai cũng muốn được tham gia”.



Jose Mourinho cho rằng dẫn dắt Man United dễ hơn Chelsea

Man United sẽ không có sự phục vụ của một số trung vệ và tiền vệ phòng ngự vì chấn thương, cụ thể gồm Michael Carrick, Daley Blind, Phil Jones, Marcos Rojo, nhưng ông Mourinho không cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đối thủ.

“Đội hình của họ là tuyệt vời, dày dặn mà lại chất lượng” , Mourinho nói. “Tôi biết ông Van Gaal rất rõ và coi ông ấy là người bạn lớn của mình. Đó là HLV tuyệt vời, cho nên họ lúc nào cũng sẵn sàng thi đấu”.

“Tôi có một màn hình lớn ở văn phòng, trên đó có ghi tất cả các lựa chọn cho đội hình của đối thủ. Tuần này, khi tôi bước vào phòng, lần đầu tiên, tôi nhận ra những gì họ có. Tôi không nói đó là đội hình mạnh nhất thế giới. Nhưng đó là đội hình rất ổn. Tôi phải dùng Didier Drogba đá với QPR và không còn tiền đạo nào ngồi dự bị. Chúng tôi gặp nhiều rắc rối như vậy trong thời gian dài. Bạn phải thích nghi”.

Man United luôn nằm trong Top những đội kiếm nhiều tiền nhất thế giới và ít bị ảnh hưởng từ Luật công bằng Tài chính của UEFA. Khi được hỏi có phải dẫn dắt Man United vào giai đoạn này lý tưởng hơn Chelsea, Mourinho trả lời: “Đúng vậy, lý tưởng hơn. Dẫn dắt Man United dễ hơn Chelsea, dĩ nhiên. Chúng tôi phải bán nhiều cầu thủ, không chỉ riêng Juan Mata (bán cho chính Man United)”.

Đ.Hiếu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm