Jose Mourinho: 'Cả nước Anh từng muốn Liverpool vô địch. Như trò hề!'

21/10/2014 03:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn mới đây trên trang Telegraph, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Chelsea, về trận đấu với Liverpool cuối mùa trước và so sánh giữa Chelsea mùa này với mùa trước.

Khi nhắc đến chiến thắng 2-0 trước Liverpool hồi tháng 4 vừa qua, ánh mắt của Mourinho chợt sáng lên.

Khát khao ở lại nước Anh

Chiến thắng ấy không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch của thầy trò Brendan Rodgers, mà nó còn ghi đậm dấu ấn của Mourinho, cả về mặt chiến thuật lẫn tâm lý.

Thế nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chia sẻ những điều mà nhiều người chưa biết đằng sau chiến thắng đó: “Tôi cảm giác ở một thời điểm nào đó trong mùa giải trước, cả nước Anh muốn Liverpool vô địch Premier League. Báo chí đặt rất nhiều niềm tin cho đội chủ sân Anfield. Không ai nói rằng họ chiếm ưu thế hơn vì không phải dự Champions League. Cũng chẳng ai nói nhiều về những quyết định giúp họ giành được những chiến thắng quan trọng. Và tôi cảm nhận rằng rồi sẽ đến một ngày họ sẵn sàng cho buổi lễ đăng quang. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ rằng chúng ta sắp chuẩn bị làm trò hề cho một tiết mục xiếc có tên chức vô địch của Liverpool”.

Sau khi nói về những gì đã qua ở Anfield hồi tháng Tư, Mourinho lại nhắc tới khát khao được gắn bó với bóng đá Anh lâu dài. Ông bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi sẽ phản ứng ra sao nếu được đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 6 năm nữa: “Tôi sẽ ký ngay hôm sau. Đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn gắn bó với Chelsea và bóng đá Anh bởi tôi nghĩ mình có thể làm được. Vợ tôi nhiều lần nói rằng tôi có quyền dừng chân bất kì lúc nào mình muốn. Khi cô ấy nói đủ rồi, tôi sẵn sàng nghe theo. Tôi muốn tạo một môi trường tốt cho gia đình. Tuy nhiên, thật không may, tôi không rõ có phải điểm dừng chân cuối cùng là Chelsea hay không. Nó còn tùy thuộc vào đội bóng và kết quả trên sân nữa”.

Mùa này Chelsea mạnh hơn trước

Mourinho đang tỏ ra khá tin tưởng vào đội ngũ hiện có so với mùa trước: “Mùa trước, tôi có cảm giác chúng tôi có thể với tới chức vô địch nhưng rồi lại không sẵn sàng với áp lực đó. Lý do là bởi chúng tôi có những hạn chế nhất định trong đội hình, về mặt chiến thuật lẫn kỹ thuật. Hơn thế, tôi có cảm giác các cầu thủ chưa sẵn sàng với cái mà tôi gọi là quản trị áp lực. Đội bóng vì thế không ở trạng thái ổn định”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải thích sâu hơn: “Chúng tôi không thể đối phó với một vài khoảnh khắc ở các trận đấu. Cảm giác của tôi ở mùa này là chúng tôi có thể sẽ thua một số trận, nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thua vì không thể kiểm soát giai đoạn nào đó của trận đấu. Mùa trước chúng tôi đã gặp vấn đề với những đối thủ tử thủ hay chơi thứ bóng đá trực diện. Chúng tôi cũng không thể nào chơi tốt khi phải đá 3-4 trận liên tiếp trong thời gian ngắn”.

Ông nói về sự lạc quan ở mùa này: “Mùa này chúng tôi cải thiện đáng kể với Fabregas và Costa. Khi chúng tôi phân tích chiến thuật và kỹ thuật, họ là mẫu cầu thủ chúng tôi cần, một tiền vệ và một chân sút tốt. Chúng tôi may mắn sở hữu những người như thế. Nhưng mọi người ít nhận ra sự trưởng thành, cá tính của các cầu thủ Chelsea. Họ đã thay đổi rất nhiều”.

Về câu chuyện cân bằng lực lượng, Mourinho cho rằng tài năng các cầu thủ là rất quan trọng, nhưng không thể bỏ qua những yếu tố về sức mạnh và cá tính. Sự cân bằng theo ông là phải kết hợp giữa tài năng sẵn có và yếu tố tinh thần, tính đồng đội giữa các cầu thủ.

1 Maribor chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 9 lần đối đầu với các đội bóng Anh ở sân chơi Châu Âu.

0 Chelsea chưa từng gặp các đại diện Slovenia ở sân chơi châu lục trước đó.

11 Chelsea đang sở hữu thành tích 11 trận bất bại từ đầu mùa 2014-15 đến giờ.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm