Oezil trở lại và tỏa sáng, Wenger lại khó xử bài toán chiến thuật và nhân sự

26/01/2015 08:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương dài hạn bằng một bàn thắng vào lưới Brighton & Hove Albion tại FA Cup. Quan trọng hơn, đó là trận đấu mà ở đó, Oezil được chơi với vai trò tiền vệ công sở trường.

Joachim Loew từng nói rằng không ai có quyền nghi ngờ Oezil, một nhà vô địch thế giới, đã giữ vị trí chính thức dù chơi không đúng vị trí (đá cánh phải trong sơ đồ 4-3-3). Tuy nhiên, sự nghi ngờ không nằm ở tài năng của anh - một trong những chân kiến tạo bậc nhất châu Âu nhiều năm liền - mà nằm ở cách sử dụng.

Chỉ có thể là tiền vệ công

Bản thân ông Loew không thể phủ nhận việc Oezil chơi không hiệu quả như khi anh thi đấu trong vai trò một tiền vệ công, nhưng vì mục tiêu chung của tập thể nên vị trí của anh đã bị xóa bỏ. Màn trình diễn của anh tại World Cup chỉ ở mức trung bình so với chính anh.


Oezil đã phải hi sinh vị trí sở trường vì tập thể Đức

Điều gì đã khiến Oezil được Jose Mourinho coi là “số 10 xuất sắc nhất” mà ông từng làm việc cùng? Chớ quên rằng Mourinho đã từng huấn luyện những tiền vệ công hay nhất châu Âu một thời như Deco, Frank Lampard, Michael Ballack, Wesley Sneijder hay Kaka.

Điểm mạnh của Oezil chính là khả năng di chuyển như một con thoi theo chiều ngang mặt sân, thường xuyên có những pha chồng biên với các cầu thủ chạy cánh, phát hiện các khoảng trống giữa các cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi tung những đường chuyền sắc lẹm. Bản thân anh không phải một người ưa hỗ trợ phòng ngự, vì vậy đặt vào vị trí tiền vệ công sơ đồ 4-2-3-1 là hoàn hảo.

Arsene Wenger đã làm điều này và Arsenal ghi 3 bàn vào lưới Brighton, nhưng ngược lại, con số 2 bàn cho đối thủ quả đáng báo động.

Phục vụ ngôi sao hay vì tập thể?

Trong tay ông Wenger bây giờ là hai sơ đồ trái nghịch nhau. 4-2-3-1 đã dùng suốt những năm qua để yên vị trong Top 4 và gần như chẳng có danh hiệu nào, hoặc 4-1-4-1 đang khấp khởi thành công từ đầu mùa tới nay.

Sự phát hiện mang tên Francis Coquelin ở vị trí tiền vệ trụ có thể sẽ giải một bài toán mà bao lâu nay Wenger chưa từng cố công giải đáp, kể từ sau khi thế hệ của Patrick Viera, Gilberto Silva rời đi. Tuy nhiên, Coquelin đi kèm với 4-1-4-1, và đó là sơ đồ mà Oezil đã không thể hòa nhập dù nhiều lần thử nghiệm.

Hai vị trí tiền vệ trung tâm đòi hỏi khả năng hỗ trợ phòng thủ, sự cần mẫn và nền tảng thể lực tốt, nên dễ hiểu khi nó được dành cho những Aaron Ramsey, Santi Cazorla hay Jack Wilshere. Oezil thường được dùng ở cánh trái, nhưng công bằng mà nói, đó là vị trí khiến anh thui chột khả năng tấn công, lại phải để tâm vào phòng ngự - một điều không hề phù hợp.


Sự trở lại của Ozil và Wilshere sẽ lại khiến Arsenal "loạn"

Dĩ nhiên, người ta không mua những cầu thủ 40 triệu bảng về để cho ngồi dự bị hoặc trận đá trận nghỉ.

Tài năng của Oezil là đủ để thuyết phục bất kỳ HLV nào sử dụng anh trong sơ đồ 4-2-3-1. Khi ấy, nhiệm vụ của Wenger không phải là bất chấp tất cả để tấn công như những năm qua, mà là tìm ra một “máy quét” hiệu quả.

Coquelin liệu có thể đá tốt trong sơ đồ 4-2-3-1? Câu hỏi này tạm thời chưa có câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn, đó là khi Jack Wilshere trở lại, Wenger sẽ lại nhọc nhằn với việc lựa ra một đội hình để Ramsey và Wilshere không phải ngồi dự bị. Coquelin thì không phải ngôi sao. Nếu cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 của Arsenal là Ramsey và Wilshere thì... chỉ đối thủ là vui.

DŨNG LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm