Người Brazil tại Premier League: Không thể nhảy Samba trong sương mù

23/06/2013 12:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó đã từng nói sau khi quả bóng lăn vào chân người Brazil, bóng đá mới trở thành một nghệ thuật. Nhưng khi người Brazil “lăn” qua Premier League, thì nghệ thuật cũng… lụi tàn.


Paulinho, bản hợp đồng mới nhất của Tottenham, có thể trở thành người Brazil hiếm hoi thành công tại Anh

Paulinho (sang Tottenham) đã trở thành người Brazil thứ 13 tại Premier League, và Thiago Alcantara, một người gốc Brazil (anh là con trai của huyền thoại vô địch thế giới năm 1994, Mazinho), có thể là người thứ 14. Báo chí Anh khẳng định rằng việc anh gia nhập M.U chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không thể nhảy Samba tại Anh

Một thống kê vào đầu năm nay cho thấy Brazil vẫn là nước xuất khẩu cầu thủ số một thế giới: Có 515 cầu thủ xứ Samba đang chơi bóng ở 478 CLB chơi ở hạng đấu cao nhất của 31 giải VĐQG thuộc quyền quản lý của UEFA. Nhưng trong số đó, chỉ 13 người đang hành nghề tại Premier League.

Và số cầu thủ tạo được dấu ấn ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Leiva, Coutinho (Liverpool), Rafael, Fabio, Anderson (M.U) mới chỉ tạo cảm giác rằng họ có tiềm năng, chứ chưa hẳn là “sao”. David Luiz và Ramires của Chelsea gây ấn tượng tốt, nhưng cũng chưa phải những siêu sao hàng đầu của giải đấu. Số còn lại hoặc tạo được ấn tượng, nhưng đã ở bên kia sườn dốc (Gomes, Maicon), hoặc là vô danh (Guly).

Đó không phải là chuyện gì lạ lẫm. Trong lịch sử bóng đá Anh, những người Brazil chỉ đứng bên lề, dù họ được xem như “người thầy” bóng đá của cả thế giới. Chỉ có Juninho, cựu cầu thủ Middlesborough, có thể được xem là người Brazil có đóng góp quan trọng cho bóng đá Anh, nhưng anh chỉ chơi cho một CLB làng nhàng, và thực sự thì kỹ thuật của Juninho giống với một cầu thủ châu Âu hơn là người Brazil.

Đó dường như là vấn đề riêng của Brazil. Từ cái ngày mà Ricardo Villa và Osvaldo Ardiles gia nhập Tottenham Spur vào năm 1978, những người Argentina đã trở thành một “thương hiệu” mạnh tại Anh. Carlos Tevez và Javier Mascherano từng là những cầu thủ hay nhất Premier League tại vị trí của họ. Các cầu thủ từ Peru, Paraguay và Colombia đều đã từng tạo được dấu ấn đúng với tên tuổi của nền bóng đá quê hương họ.

Tại sao người Brazil không thành công?

Lối chơi thiên về sức mạnh với nhịp độ luôn được đẩy cao của Premier League có thể là một lý do. Những người Brazil chơi sáng tạo và ngẫu hứng, nhưng có xu hướng làm chậm nhịp độ và mất quá nhiều chạm cho một pha xử lý bóng. Các trọng tài cũng sẽ không cắt còi vì một pha va chạm thông thường, và điều đó có thể khiến những người Brazil cảm thấy rằng họ không được bảo vệ.

Những ai thích ứng được tại đây phần lớn là những hậu vệ, chứ không phải những cầu thủ tấn công vốn là “đặc sản” của nền bóng đá này. Và cũng phải là những người Brazil có lối chơi “công nhân”, như Anderson hiện tại và Juninho trước đây, mới có thể chơi tốt tại Premier League.

Lý do thứ hai là văn hóa. Các cầu thủ giỏi ở Brazil thì luôn có nhiều tật xấu và lối sống phóng túng. Tất nhiên, ở Anh, họ có thể ăn chơi không kém gì tại Brazil, nhưng truyền thông cũng tích cực “bóc mẽ” bạn hơn hẳn. Sự chỉ trích của dư luận có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Thực tế thì với những cầu thủ Brazil thực sự xuất sắc, ăn chơi mới là cách để họ tạo ra sự cân bằng, giải phóng bớt năng lượng… thừa và qua đó giữ phong độ.

Cầu thủ Brazil trong nửa thập kỷ trở lại đang bị “Âu hóa” nhiều hơn, nhưng cũng không có nghĩa là họ thích ứng với bóng đá Anh tốt hơn. Có lẽ vì trở nên hiệu quả và thực dụng kiểu châu Âu, họ đánh mất đi bản sắc vốn có là tính ngẫu hứng và sáng tạo trong lối chơi: Ramires chơi giống một chuyên gia điền kinh hơn là một tiền vệ kiểu Brazi; Fabio và Rafael có khả năng xử lý ngẫu hứng, nhưng vẫn thiếu một chút tự tin và đam mê như những tiền bối.

Trước đây, sự phóng túng trong cuộc sống của người Brazil khiến các đội bóng Anh e dè mỗi khi định chiêu mộ họ. Bây giờ, khi chất Samba giảm sút bởi lý do thích ứng, thì họ lại không đủ khả năng làm nên một điều gì đó thật đặc biệt tại Anh nữa.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

13 Người Brazil ở Premier League

Arsenal: Andre Santos

Chelsea: Ramires, David Luiz, Oscar

Tottenham: Gomes, Sandro, Paulinho

Liverpool: Lucas Leiva, Philippe Coutinho

Man City: Maicon

M.U: Anderson, Rafael, Fabio

Southampton: Guly


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm