Nếu Jose Mourinho làm HLV Man United, giờ này họ thế nào?

25/10/2014 18:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 3/2013, Real Madrid của Mourinho đánh bại Man United của Alex Ferguson ở tứ kết Champions League. Đó là trận đấu cuối cùng của Sir Alex ở cúp Châu Âu với tư cách HLV Man United. Điều đó cắt nghĩa vì sao Sir Alex lại tỏ ra tức giận đến vậy với quyết định phạt thẻ đỏ Nani cực kỳ nặng tay của trọng tài.



Jose Mourinho từng muốn dẫn dắt Man United

Nhưng nhà cầm quân huyền thoại người Scotland không phải người duy nhất có cảm giác kỷ nguyên huấn luyện của ông ở Old Trafford kết thúc vào đêm ấy. Mourinho dường như cũng hiểu là chiếc ghế HLV United sẽ bỏ trống và được dọn sẵn để dành cho ông.

Trước trận gặp United, ông đã nhắn tin rất nhiều, ca ngợi Man United là một đội bóng lớn. Sau trận đấu ông bảo đội bóng xuất sắc hơn đã thua. Rằng Real không xứng đáng chiến thắng nhưng bóng đá là như vậy.

Động thái của Mourinho giống như ông muốn lấy lòng các fan và quan chức United, để chứng tỏ cho họ thấy rằng ông biết xã giao. Nhà báo Diego Torres của tờ El Pais cho biết Mourinho đã hụt hẫng thấy rõ khi biết tin Man United đã chọn David Moyes kế nhiệm Alex Ferguson.

Rõ ràng là ông đã rất quan tâm đến chiếc ghế HLV Man United. Torres viết rằng tại khách sạn Sheraton Mirasierra Mourinho thường xuyên nói chuyện điện thoại với những người đại diện của ông nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã phủ nhận điều này.

Sau đó Mourinho nói ông sẽ từ chối bất kỳ đề nghị nào khác vì khi đó khả năng ông trở lại Chelsea đã trở nên rõ ràng. Nhưng dù Mourinho có làm gì thì United cũng không tìm đến ông bất chấp thực tế rõ ràng ông hoàn toàn sẵn sàng làm việc cho họ vào thời điểm đó. Bất chấp thực tế xét về số danh hiệu đã giành được, ông là ứng viên sáng giá.

Chính Sir Ferguson cũng thừa nhận tài năng của ông. “Năng lực huấn luyện của Jose là trở ngại lớn nhất cho quá trình tái thiết của chúng tôi”, ông viết trong tự truyện năm 2005. Với Sir Ferguson, Jose Mourinho “cực giỏi trong việc dùng người và vạch kế hoạch thi đấu hết sức tỉ mỉ”.

Theo nhà báo Diego Torres, Mourinho cảm thấy ông đã bị phản bội khi Alex Ferguson lựa chọn David Moyes kế nhiệm ông dù trong tự truyện đã được cập nhật tuần này, Sir Alex đã phủ nhận ông là người quyết định chọn người kế nhiệm mình.

Ông Torres cũng nói thêm là Mourinho bị ám ảnh khi nhớ đến phát biểu của Sir Bobby Charlton khi trả lời phỏng vấn. Sir Bobby Charlton có nói United sẽ không bao giờ chọn một HLV đã móc mắt đồng nghiệp như cách Mourinho đã làm với Tito Vilanova năm 2011 để cầm quân. Một lí do khác được viện dẫn là United nghi ngờ Mourinho thích chơi các trò chơi chính trị như đã thể hiện vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở Chelsea và những tháng cuối cùng của ông ở Real Madrid.

Vậy nên có lẽ United sẽ không bao giờ bổ nhiệm Mourinho. Ngay Real Madrid dường như mời ông về cầm quân chẳng qua vì tình hình nguy cấp. Họ  bị thôi thúc quá nhiều bởi mục tiêu phải lật đổ sự thổng trị của Barca-Guardiola nên nhất thời họ sẵn sàng bỏ qua cách hành xử đầy mưu mô của Mourinho trong mọi chuyện.

Phong cách ngoài sân cỏ của Mourinho có lẽ khiến ban lãnh đạo Man United lo ngại nhiều hơn là các fan của đội bóng này. Nhưng nếu Mourinho cầm quân thì United hẳn là đã thay đổi. Chelsea chắc chắn sẽ gần như không thể bỏ cách United 5 điểm như hiện nay. Juan Mata có thể sẽ không đến Old Trafford.

Mùa bóng trước của United ít ra cũng sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn và cái bóng của Sir Ferguson phủ lên họ sẽ không được cảm nhận rõ ràng đến thế. United có thể đã ký hợp đồng với những Nemanja Matic, Willian và ít nhất là họ đã có một trung vệ mới. Angel di Maria có thể vẫn đến Old Trafford nhưng United sẽ không mua sắm ồ ạt như mùa Hè này.

Mourinho bao giờ cũng giành được các danh hiệu quốc nội ở mùa giải thứ hai ông cầm quân nên bây giờ có lẽ United đang hướng đến danh hiệu vô địch Premier League. Họ chắc chắn cũng chơi phòng ngự tốt hơn hiện tại. Mọi thứ chỉ là giả thiết nhưng với Jose Mourinho, những giả thiết ấy không phải là vô căn cứ.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm