Nasri có phù hợp với kế hoạch của Pep?

12/04/2016 13:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Man City trong trận gặp West Brom, Samir Nasri đã gửi một thông điệp đầy tự tin đến Pep Guardiola: “Tôi là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý và cách đội bóng của ông ấy vận hành.”.

Đó là một thông điệp với ý niệm rõ ràng – Pep sẽ mắc sai lầm nếu không trọng dụng anh ở mùa giải tới. Liệu ngôi sao người Pháp có quá ngạo mạn? Anh còn chia sẻ: “Trong quá khứ, tôi đã đối đầu với đội bóng của ông ấy vài lần và ông ấy dành không ít lời khen cho tôi. Tôi nhớ là khoảng 5 năm trước. Nếu tôi có thể làm việc với Pep Guardiola – nếu ông ấy muốn sử dụng tôi – ông ấy chắc chắn sẽ là một người đàn ông may mắn bởi tôi luôn rất khao khát. Tôi yêu cái cách đội bóng của ông ấy kiểm soát tới 70% thời lượng”.

Thực tế, trận đấu với West Brom mới là lần thứ hai Nasri chơi bóng sau 7 tháng vật lộn với chấn thương bắp đùi – chấn thương thậm chí còn khiến HLV Manuel Pellegrini gạch tên anh ra khỏi danh sách đăng ký của Man City ở Champions League. Khi trở lại, cựu cầu thủ Arsenal ngay lập tức để lại dấu ấn. Không chỉ là việc ghi bàn, Nasri còn có tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của Man City khi hoạt động như một số 10 với hàng loạt pha xử lý kỹ thuật lẫn sáng tạo.

Những ai theo dõi Nasri hồi còn ở Arsenal chắc chắn không bất ngờ với đẳng cấp của anh. Đến Emirates năm 2008, cầu thủ người Pháp không mất nhiều thời gian để hòa nhập lối chơi ban bật nhỏ, đậm chất kỹ thuật và nặng tính kiểm soát bóng mà Arsene Wenger xây dựng. Giai đoạn đó cũng gắn liền với một Arsenal giống Barcelona đến kỳ lạ, bản thân Guardiola cũng từng thừa nhận điều này.

Với Wenger, Nasri phù hợp với Arsenal bởi kỹ năng kiểm soát bóng tốt, chuyền bóng sắc bén, tầm nhìn tuyệt vời cộng những pha đi bóng lẫn xử lý bóng vô cùng kỹ thuật. Về lý thuyết, đó chính là mẫu cầu thủ mà Guardiola luôn hướng tới ở hàng tiền vệ của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về tiki-taka lại không đơn giản như vậy.

Nasri vốn là một cầu thủ rất nhạy cảm với những ca chấn thương, anh mới trở lại sau 7 tháng. Nó chắc chắn đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến thể lực cũng như sự ổn định của anh. Trong khi để thực sự là một phần của lối chơi tiki-taka, một tiền vệ phải sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, di chuyển không biết mệt mỏi và quan trọng nhất là sự ổn định. Bản thân, Guardiola là một HLV đòi hỏi rất nhiều điều ở học trò của mình, khác biệt rất nhiều so với Arsene Wenger hay Pellegrini. Vì vậy, màn trình diễn trước West Brom chưa nói lên nhiều điều, Nasri cần khiêm tốn nhìn lại mình và làm quen với sự ổn định nếu thực sự muốn “hợp tác” cùng Guardiola.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm