MU và mục tiêu Top 4: Nhiệm vụ cho “ngũ hổ tướng”

24/07/2020 14:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã lên thứ 3 nhưng mới bằng điểm Chelsea (thứ 4). Leicester tụt xuống thứ 5 nhưng cũng chỉ kém MU và Chelsea đúng 1 điểm. Cuộc đua Top 4 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/7. Trực tiếp TPHCM đấu với Hà Nội. VTV6. VTC3, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/7. Trực tiếp TPHCM đấu với Hà Nội. VTV6. VTC3, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: trực tiếp Hải Phòng vs Hà Tĩnh, Quảng Nam vs Sài Gòn, Quảng Ninh vs SLNA, TPHCM vs Hà Nội. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia. Lịch thi đấu cúp quốc gia Pháp. Lịch bóng đá ngày 24/7, sáng 25/7.

Cả 3 đội đều còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành 1 suất trong Top 4 cuối mùa kèm vé dự Cúp C1 mùa sau. Ở vòng cuối, Chelsea và MU đều chỉ cần hòa là chắc chân trong Top 4 kèm vé dự cúp C1 cho cả hai đội. Nếu Leicester thắng MU, Chelsea từ hòa đến thắng Wolves thì MU bật khỏi Top 4, Leicester và Chelsea dự Cúp C1. Nếu Leicester từ hòa đến thắng MU, Chelsea thua Wolves thì Leicester và MU kết thúc mùa giải trong Top 4 và cùng dự Cúp C1 (do MU đang có hiệu số bàn thắng thua quá vượt trội so với Chelsea).

Như thế có thể thấy “cửa” trụ lại Top 4 cuối mùa và giành vé dự cúp C1 mùa tới của MU cực rộng khi họ có hơn một lựa chọn cho phép đạt mục tiêu mong muốn. Nhưng điều đáng ngại là chính MU đang bộc lộ những vấn đề khiến họ chưa thể xóa tan mọi hoài nghi.

Có vấn đề bắt nguồn từ thực tế khách quan khi nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi vì thể lực bị bào mòn do lịch đấu dày đặc 3-4 ngày/trận. Mà lịch đấu bị dồn lại này là do hệ quả của Covid-19.

Có vấn đề do chất lượng nhân sự bất cập như cặp trung vệ chưa đạt chuẩn của MU. Một người do Ole Gunnar Solskjaer mua về (Maguire) mà càng lúc người ta càng cảm thấy với số tiền 80 triệu bảng bỏ ra, đây khó có thể coi là thương vụ thành công của Ole chiếu theo những gì Maguire thể hiện từ khi gia nhập Quỷ đỏ. Người còn lại (Lindelof) do Mourinho mua về từ trước đó và đơn giản là không đạt “chuẩn”.

Chú thích ảnh

Nhưng giờ không phải lúc để giải quyết chuyện nhân sự. Đấy là chuyện Ole phải làm sau khi mùa giải này đóng lại. Việc cần làm ngay của MU là làm sao trụ lại Top 4 và giành vé dự Cúp C1 sau cuộc chiến với Leicester.

Như đã nói, MU chỉ cần hòa là đạt mục tiêu. Nhưng đương nhiên, sẽ là cách tiếp cận trận đấu “thảm họa” nếu họ đến sân King Power với tư tưởng chủ hòa và chơi vì một trận hòa. Leicester không có phong độ tốt (chỉ thắng 2/8 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng) nhưng điều đó không có nghĩa họ không muốn thắng và không thể thắng MU vì họ đá sân nhà, vì MU đang mỏi mệt và vì chính Leicester cũng muốn kết thúc mùa giải trong Top 4 để giành quyền dự Cúp C1 và họ hiểu là chiến thắng trước MU sẽ giúp họ đạt mục tiêu.

Thế nên, MU phải thắng và để có điều đó, trước hết những De Gea, Maguire, Lindelof… không được phép mắc những lỗi nặng như họ đã mắc không ít lần thời gian qua. Muốn thắng thì MU phải ghi bàn và đó là nhiệm vụ mà “Ngũ hổ tướng” Rashford – Martial – Greenwood – Pogba – Bruno Fernandes phải hoàn thành bằng được.

5 ngôi sao tấn công cho niềm hi vọng mang tên “bàn thắng”. 4 trận sân nhà gần nhất ở giải Ngoại hạng, Leicester đều sạch lưới. Nhưng hãy tin, nếu MU có thể ghi bàn 18 trận liên tiếp ở các giải thì họ cũng hoàn toàn có thể làm được chuyện đó thêm một lần nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm