Mourinho ra tối hậu thư với Rooney

27/08/2013 10:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho gần như đã hết kiên nhẫn với Wayne Rooney. Sau trận hòa 0-0 với Man United, ông đã tuyên bố rằng Wayne Rooney có 48 giờ để công khai tuyên bố rời Man United.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV của Chelsea đã nói với các phóng viên rằng “giờ là lúc Rooney kết thúc chuyện này”.


Mourinho đã hết kiên nhẫn với Rooney

Mourinho nói: “Chúng tôi không bắt đầu câu chuyện. Ai đó rõ ràng đã nói rằng muốn đến Chelsea và không muốn ở Manchester United. Chúng tôi không điên mà đi tìm những cầu thủ đã nói rằng hạnh phúc tại CLB của họ. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy phải nói là muốn ra đi hoặc cậu ấy phải nói rằng muốn ở lại”.

“Người bắt đầu câu chuyện phải kết thúc câu chuyện. Tôi muốn cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn đi hoặc muốn ở lại. Một CLB như chúng tôi, một HLV như tôi và những người làm việc với tôi đều không phải những kẻ ngớ ngẩn”.


CĐV Man United giơ cao khẩu hiệu: "Rooney đừng đi"

“Chúng tôi có 48 giờ để tiếp tục hoặc kết thúc chuyện này. Chúng tôi đang cố có cầu thủ từ một CLB lớn và họ không muốn bán. Chúng tôi không nên tốn thời gian mua cầu thủ mà họ muốn giữ. Đây là lúc đưa quyết định. Cậu ấy thực sự là cầu thủ chuyên nghiệp và luôn khát khao chiến thắng, khát khao ghi bàn. Cậu ấy rất tuyệt vời”.

“Nếu cậu ấy muốn ra đi cậu ấy hãy nói. Nếu cậu ấy muốn ở lại thì chúng tôi cũng rất tôn trọng và cảm ơn cậu ấy để chuyển sang các mục tiêu khác”.

Về màn trình diễn của Rooney, Mourinho nói: “Nhiều cầu thủ trong hoàn cảnh này sẽ chơi không tốt, nhưng Rooney đã chơi tuyệt vời”.

Được biết, Chelsea của Jose Mourinho đang gấp rút mua thêm một tiền đạo nữa. Jose Mourinho muốn Rooney công khai rõ ràng mong muốn của anh để ông còn tập trung vào mục tiêu Samuel Eto’o, cầu thủ của Anzhi hiện vẫn chưa có bến đỗ mới. 

Trong cả trận Man United - Chelsea hôm qua, các CĐV chủ nhà đã hát vang tên Rooney để bày tỏ sự ủng hộ với số 10 của CLB.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm