Mourinho muốn đưa 'kẻ hạ sát Bayern Munich' tới Man United

27/05/2016 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United sẵn sàng hỏi mua tiền vệ Saul Niguez của Atletico Madrid với giá 54 triệu bảng và cũng quan tâm tới trung vệ Roma Kostas Manolas.


Saul là một trong những tài năng trẻ nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha hiện tại và pha độc diễn ghi bàn tuyệt đẹp của anh vào lưới Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League mùa này là minh chứng cho tài năng siêu hạng của tiền vệ 21 tuổi. Saul cũng gần giống Renato Sanches, cầu thủ mà United đã theo đuổi khi còn ở Benfica nhưng mới đây bị Bayern Munich hớt tay trên.

So với Sanches, Saul giàu kinh nghiệm hơn. Anh đá chính thường xuyên cho Atletico ở tất cả các giải trong 2 mùa qua, trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Diego Simeone. Sự đa năng của Saul (đá tiền vệ trung tâm hoặc dạt cánh) rõ ràng đã hấp dẫn Mourinho.

Trong giai đoạn đá cho Rayo Vallecano dưới dạng được đem cho mượn ở mùa 2013-14, Saul thậm chí còn chơi trung vệ. Saul vẫn chưa từng thi đấu trận chính thức nào cho tuyển Tây Ban Nha và việc ông Del Bosque loại anh khỏi đội tuyển trong các trận giao hữu hồi tháng 3 năm nay đã gây nhiều tranh cãi.

Anh đã chơi 47 trận cho Tây Ban Nha ở các cấp độ trẻ và đã được gọi vào ĐTQG lần đầu tiên vào năm trước trong trận giao hữu với Costa Rica và trong trận vòng loại EURO 2016 với Belarus nhưng cả hai lần Saul đều không có cơ hội ra sân. Tuy nhiên ông Vicente del Bosque đã điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ được triệu tập cho Euro 2016. Atletico không muốn mất một cầu thủ tài năng như vậy nên mới đây đã gia hạn hợp đồng với Saul với tháng 6/2021, để anh hưởng lương 80.000 bảng/tuần.

Theo hợp đồng mới thì phí giải phóng Saul khỏi Atletico tăng từ 34 lên 54 triệu bảng. Điều đó khiến United gặp khó khăn trong vụ thương lượng này.  Các fan Atletico yêu mến Saul và Simeone rất tin tưởng anh nhưng đội bóng Tây Ban Nha không thể làm gì để ngăn anh rời Vicente Calderon nếu United kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 54 triệu bảng nói trên.

Công ty Quality Football Ireland mà đại diện của Mourinho Jorge Mendes nắm một phần quyền sở hữu cũng là công tỷ sở hữu một phần bản quyền hình ảnh của Saul Niguez. Ngoài Saul, United cũng đã xúc tiến những cuộc thăm dò đầu tiên về khả năng chiêu mộ trung vệ Kostas Manolas của AS Roma. Chỉ khi Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, Mourinho và người đại diện Jorge Mendes của ông ra thống nhất về các mục tiêu mua sắm thì United mới chính thức xúc tiến chuyển nhượng nhưng trung vệ 24 tuổi được định giá khoảng 30 triệu bảng.

Chelsea cũng rất quan tâm tới Manolas và cả Arsenal cũng vậy. Roma phải trả Olympiakos 50% phí chuyển nhượng Manolas nếu anh bị bán đi trước ngày 1/9/2016 mặc dù họ có thể tránh được điều đó bằng cách đem Manolas cho mượn trước rồi bán đứt sau. Nếu không lấy được Manolas thì phương án dự phòng của Arsenal và Chelsea là hậu vệ Napoli Kalidou Koulibaly.

Trung vệ 24 tuổi nhanh nhẹn, mạnh mẽ và chơi nổi bật trong mùa giải Napoli vừa giành ngôi á quân Serie A. Mùa trước West Ham và Everton cũng từng định mua Kalidou Koulibaly nhưng bất thành.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm