Mourinho đang đi đúng hướng, Man United đã hay hơn rất nhiều

13/12/2016 05:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng tối thiểu trước Tottenham không nói hết được những biến chuyển thực sự tích cực ở Man United thời gian gần đây. Sai lầm vẫn còn, các vấn đề chưa được giải quyết hết. Nhưng rõ ràng Mourinho đã có những điều chỉnh chính xác và Man United đang chơi hay lên.


Thay đổi đầu tiên là việc Mourinho chuyển từ 4-2-3-1 sang đá 4-3-3. Thực tế không có sơ đồ nào hay hơn sơ đồ nào mà chỉ có sơ đồ này phù hợp hơn sơ đồ kia với từng đội bóng và trong từng bối cảnh cụ thể.

Với Man United, rõ ràng 4-3-3 phù hợp hơn là 4-2-3-1 trong phần lớn các trường hợp vào thời điểm này. Sơ đồ 4-3-3 cho phép họ tấn công sáng tạo và nguy hiểm hơn vì nó tạo ra sự đa dạng và có tính đột biến cao hơn.

ĐIỂM NHẤN Man United 1-0 Tottenham: Mourinho, thế là công bằng rồi nhé!

ĐIỂM NHẤN Man United 1-0 Tottenham: Mourinho, thế là công bằng rồi nhé!

Man United 1-0 Tottenham. Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng cho Man United. Sau 4 trận sân nhà hòa liên tiếp, cuối cùng Mourinho và cầu thủ của ông cũng giải hạn thành công.

Ngoài việc họ tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho đối thủ bằng việc bố trí 3 tiền đạo thay vì chỉ mình Ibrahimovic đá cắm thì United cầm bóng và tổ chức tấn công tốt hơn hẳn khi chuyển sang đá với bộ 3 tiền vệ Pogba (lệch trái), Carrick (giữa) và Herrera (lệch phải) thay vì đá 4-2-3-1 như trước đó.

Khi đá 4-2-3-1, cặp tiền vệ trung tâm của họ, bất kể là sự kết hợp nào như Fellaini-Pogba, Fellaini – Herrera hay Herrera – Pogba đều không hiệu quả như 3 tiền vệ hiện tại vì trong khi Pogba hoặc Herrera đá lùi hơn hiện nay thì Fellaini không biết làm gì với quả bóng trong chân, cũng không cầm được bóng.


Ngược lại, bộ ba Herrera – Carrick – Pogba vừa cầm bóng tốt hơn, phối hợp với nhau cũng tốt hơn và đặc biệt, họ triển khai tấn công tốt hơn hẳn vì đều biết phải làm gì mỗi khi có bóng.

Trong khi Carrick có khả năng điều tiết nhịp độ và phân phối bóng cho các “vệ tinh” thì Herrera và Pogba có thể tung ra những đường chuyền thuận lợi cho bộ ba Rashford/Martial – Ibra – Mata/Lingard ở phía trên từ trung tuyến để họ tiếp cận khung thành đối thủ hoặc tiếp tục phối hợp với nhau. Herrera và Pogba cũng có thể dâng cao, xâm nhập cấm địa đối phương để tạo đột biến bằng những đường chuyền cho 3 tiền đạo của United hoặc tự họ dứt điểm khi có khoảng trống.


Chúng ta đã thấy những nét tích cực đó trong những trận đấu gần đây mà Mourinho dùng sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền vệ nói trên (Herrera dâng cao rồi chuyền cho Mata phá lưới Everton hoặc vẫn là Herrera chuyền cho Mkhitaryan phá lưới Spurs). Kết quả mà United đạt được (hòa Arsenal, Everton, thắng sát nút Spurs) có thể chưa thực sự đáng hài lòng nhưng lối chơi tấn công của họ rõ ràng mang lại nhiều hứa hẹn hơn so với trước khi Mourinho cho đá 4-2-3-1.

Điều tích cực nữa mà United đang cho thấy là cặp trung vệ Phil Jones – Marcos Rojo chơi tương đối tốt, đặc biệt là Phil Jones. Sự chắc chắn của họ đã được kiểm chứng ít nhiều trong 3 trận Premier League gần nhất khi United đối đầu 3 đối thủ có các chân sút hàng đầu là Everton (Lukaku), Arsenal (Alexis Sanchez) và Spurs (Harry Kane).

Cặp trung vệ của Quỷ đỏ đã cơ bản vô hiệu hóa được 3 tiền đạo cực nguy hiểm này. Đó là bằng chứng cho thấy Mourinho hoàn toàn có thể tin dùng họ không chỉ ngay lúc này mà cả trong thời gian tới khi Eric Bailly vắng mặt 3 tuần vì trở về Châu Phi dự CAN 2017.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm