Michael Carrick: 'Người đội trưởng' trong lòng Van Gaal

21/12/2014 19:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước chuyến làm khách đến Aston Villa vào thứ Bảy, HLV Louis Van Gaal đã miêu tả tầm quan trọng của Michael Carrick với Manchester United khi gọi anh là “đội trưởng của tôi” để nói về phẩm chất cùa tiền vệ này.

 “Anh ấy là đội trưởng của tôi, nên mang đến rất nhiều kinh nghiệm và sự điềm tĩnh” Van Gaal nói. “Tôi có thể sử dụng anh ấy ở rất nhiều vị trí khác nhau và tôi thích điều đó. Bởi vì anh ấy là đội trưởng của tôi nên có thể truyền tải triết lí của tôi trên sân”

Van Gaal gọi như vậy dù ông đã để Wayne Rooney giữ băng thủ quân của Manchester United và Darren Fletcher làm đội phó. Khi người phát ngôn của Manchester United ngắt lời để nhắc Van Gaal rằng Carrick chỉ là đội phó, Van Gaal đáp lại: “Sau Rooney thì anh ấy là đội trưởng của tôi. Fletcher cũng thế. Tôi có 3 thủ quân nhưng tất nhiên là có thứ tự. Rooney là 1, Carrick là 2, Fletcher là 3.

Trở lại ấn tượng sau chấn thương

Đặt sang một bên việc Van Gaal có vẻ đã đẩy Fletcher xuống thứ 3 cho vị trí thủ quân, giá trị của Carrick là không phải bàn cãi. Kể từ khi anh trở lại đội hình xuất phát, Man United đã thắng 6 trận liên tiếp ở Premier League. Khi được hỏi liệu có phải đây là một sự trùng hợp, Van Gaal trả lời: “Tôi nghĩ các anh đã dành quá nhiều sự tôn vinh cho Michael Carrick”.

Mùa giải mới đã bắt đầu thật thảm họa khi Carrick dính chấn thương mắt cá nhân nặng ngay khi Van Gaal vừa trở thành HLV của Man United. “Ông ấy đã rất tốt với tôi”, Carrick nói về Van Gaal trên tạp chí của Man United, United Review. “Đó gần như là ngày đầu tiên ông ấy đặt chân đến đây thì tôi chấn thương và tôi phải đi phẫu thuật khi ông ấy chính thức nhậm chức. Đó không phải là một khởi đầu như mong muốn, nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra”.

Chấn thương đó khiến Carrick phải ngồi ngoài cho đến ngày 2/10 khi anh buộc phải tái xuất sớm hơn dự kiến do Chris Smalling nhận thẻ đỏ trong trận derby thua Man City 0-1 ở sân Etihad. Carrick đá trung vệ ở trận đó, và chứng tỏ anh không chỉ là kẻ đóng thế. Triết lí bóng đá của Van Gaal yêu cầu các hậu vệ phải biết phát động tấn công.

Mẫu cầu thủ ưa thích của Van Gaal

Trong trận thắng Liverpool tuần trước, Carrick là một trong những người chơi hay nhất. “Có lẽ khi các chấn thương bớt đi, và chúng tôi có một đội hình ổn định, tôi sẽ được đá ở một vị trí ổn định hơn”, Carrick cho biết. Bạn phải sẵn sàng đối đầu với chấn thương”. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần mùa giải này, và càng nhiều lần như thế, càng dễ để làm quen. Tôi là một tiền vệ và luôn như vậy.

Tôi đã từng thi đấu trung vệ, như trong vài năm qua, nhưng tôi đã chơi tiền vệ cả sự nghiệp, và không thể coi mình đã ở bất cứ vị trí nào khác hơn là tiền vệ. Tôi cảm thấy ổn và tươi mới. Rõ ràng tôi đã bỏ lỡ nhiều trận đấu hồi đầu mùa nhưng giờ tôi đang tận hưởng. Khi bạn nghỉ thi đấu quá lâu, bạn sẽ rất nhớ nó, nên tôi rất vui khi được thi đấu trở lại và hướng tới những trận kế tiếp”.

Man United đang xếp thứ 3 với 8 điểm kém hơn Chelsea. Với những chấn thương và việc Van Gaal phải làm quen với môi trường mới, đó là một vị trí ấn tượng khi bước vào Giáng sinh. “Ông ấy có một cách tiếp cận khác so với những gì chúng tôi đã chơi những năm qua. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể thấy cách đội bóng thi đấu trong những tuần qua và đang dần tạo thành phong cách rõ ràng. Bạn có thể thấy đây là đội bóng của Van Gaal. Mọi người đều tiến bộ. Tôi thích nó và tôi không nghĩ bạn có thể ngừng học hỏi. Bạn phải luôn tiếp nhận những ý tưởng và cách chơi mới”.

Cũng trong buổi họp báo hôm thứ 6, Van Gaal nói rằng ông thích những cầu thủ đa năng. Carrick là một tiền vệ tài năng, một hậu vệ không tồi và là người “đội trưởng” truyền tải triết lí bóng đá của Van Gaal. Không khó lí giải vì sao HLV người Hà Lan thích anh đến thế.

8 mùa giải ở sân Old Trafford, Carrick đã giành được 8 danh hiệu, gồm 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Cúp thế giới các CLB, 1 Cúp Liên đoàn

33 Ở tuổi 33, Carrick là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình Man United hiện tại

86,74 Trong số 19.396 phút đã thi đấu cho Man United kể từ năm 2006 đến nay, Carrick đã thực hiện 15.407 đường chuyền và 86,74% số đường chuyến đó thành công.


Thanh Hoài (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm