Mẹ sao trẻ Arsenal tấn công nhân viên CLB trên sân tập

01/05/2015 09:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mẹ của tài năng trẻ của Arsenal Maitland-Niles, cô Jules Niles, đã có xung đột với trưởng bộ phận tuyển trạch viên Arsenal Dick Law và người quản lý cơ sở tập luyện của Pháo thủ Sean O’Connor hôm 20/3 vừa qua.

Jules Niles đã xuất hiện trong trận đấu giữa U21 Arsenal với U21 Aston Villa dù không được mời. Nhân viên an ninh của Arsenal đã đề nghị cô này rời khỏi khu vực nói trên nhưng Jules Niles không chịu đi. Hai bên xảy ra va chạm và hai nhân viên của Arsenal đã bị Jules Niles tấn công, gây chấn thương ngoài. Sau đó cảnh sát đã đến bắt giữ người phụ nữ 36 tuổi này để đảm bảo an ninh.

Jules Niles là mẹ của Maitland-Niles. Maitland-Niles là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của học viện đào tạo trẻ của Arsenal. Cậu gia nhập học viện đào tạo Arsenal từ năm 9 tuổi, có thể đá được ở cả hai cánh cũng như ở trung tâm.

Sở hữu tốc độ tuyệt vời, chạm bóng nhạy cảm và chuyền ngang tốt, Maitland-Niles thường xuyên gây ra rất nhiều vấn đề cho các hậu vệ đối phương. Mùa 2012-2013, Maitland-Niles chơi cho đội U18 Arsenal và ra mắt ở đội U21 mùa sau đó. Cậu góp mặt trong tất cả các trận của đội trẻ Arsenal ở UEFA League. Cậu cũng góp phần giúp đội trẻ Arsenal vào Bán kết cúp FA dành cho các đội trẻ.

Tài năng của Maitland-Niles thu hút sự chú ý của Arsene Wenger và cậu đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử Arsenal góp mặt ở Champions League sau Jack Wilshere khi được ông Wenger cho vào thay Aaron Ramsey ở trận gặp Galatasaray ngày 9/12/2014. Khi đó, Maitland-Niles mới 17 tuổi 102 ngày. 4 ngày sau cậu ra mắt ở Premier League khi vào thay Alex Oxlade-Chamberlain cuối trận thắng Newcastle 4-1.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm