Man United sẽ chỉ mua 'hàng xịn' trong tháng Một này

28/01/2015 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã quyết định chỉ theo đuổi các mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong tháng 1/2015 thay vì tìm kiếm các giải pháp chữa cháy tạm thời.

Các mục tiêu mua sắm quan trọng mà United nhắm đến là tiền vệ người Hà Lan Kevin Strootman cùng với một trung vệ và một hậu vệ phải. Tuy nhiên họ gặp khó khăn trong ý định tăng cường sức mạnh ở tất cả các vị trí xung yếu đơn giản vì các đội bóng chủ quản của những cầu thủ họ muốn có đều từ chối đàm phán và để ngôi sao của họ ra đi ngay tháng 1/2015.

Với Strootman, Man United đã chấp nhận chờ đến mùa Hè vì Roma không muốn bán anh ngay mùa Đông này và bản thân tiền vệ người Hà Lan cũng đang chấn thương đầu gối. United cũng muốn mua lại Paul Pogba nhưng Juve đương nhiên không để anh ra đi trong tháng 1/2015.

Các vị trí ở hàng phòng ngự United cũng gặp khó khăn tương tự. Chẳng hạn họ muốn có trung vệ Mats Hummels nhưng Dortmund sẽ không để Hummels ra đi trong tháng 1.

Các nguồn tin cho biết lãnh đạo Man United đã thông báo cho Louis van Gaal là nếu đội bóng không đạt được các mục tiêu chính đề ra trong mùa giải này thì họ vẫn muốn chờ đến mùa Hè để mua các cầu thủ chất lượng cao thay vì tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn để tăng cường sức mạnh trước mắt cho Quỷ đỏ.

Mục tiêu của United mùa này là giành quyền dự Champions League mùa tới. Họ hiện đứng thứ 4, tạm thời đạt mục tiêu đề ra nhưng thách thức phía trước còn rất nhiều khi lực lượng của Quỷ đỏ thường xuyên sứt mẻ vì chấn thương và hàng thủ không mấy chắc chắn khiến Louis van Gaal đau đầu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm