Man United nhận hung tin từ Darmian và Smalling

09/12/2015 19:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn bão chấn thương đang tiếp tục tàn phá Man United. Hai hậu vệ của “Quỷ đỏ” là Matteo Darmian và Chris Smalling đã dính chấn thương trong trận thua 2-3 của Man United trước Wolfsburg vào hôm thứ Ba vừa qua.

HLV Louis van Gaal xác nhận rằng Matteo Darmian đã dính chấn thương gân khoeo, trong khi đó Chris Smalling bị đau ở háng trong trận đấu vừa qua. Darmian đá dính chấn thương ở hiệp 1 và phải rời sân ở phút 43 để nhường chỗ cho Cameron Borthwick-Jackson. Về phía Smalling, anh đã dính chấn thương, sau khi HLV Van Gaal dùng hết 3 sự thay đổi người.

“Darmian đã dính chấn thương gân khoeo, trong khi đó Smalling dính chấn thương háng. Smalling thậm chí đã không thể nhảy lên trong tình huống cố định dẫn đến bàn thứ 3 của Wolfsburg. Cậu ấy đã phải giao trách nhiệm phòng ngự cho một cầu thủ khác. Chúng tôi biết Naldo là cầu thủ không chiến nguy hiểm của Wolfsburg nhưng có vấn đề trong việc phối hợp kèm cặp cậu ta”, HLV Van Gaal phát biểu.


Darmian dính chấn thương ở trận gặp Wolfsburg

HLV Van Gaal không rõ khả năng ra sân của Smalling và Darmian ở trận đấu vào hôm thứ Bảy tới: “Tôi không rõ, mọi chuyện mới xảy ra nhưng bình thường thì họ sẽ vắng mặt ở trận đấu vào hôm thứ Bảy”. Smalling đã tiến bộ vượt bậc ở mùa giải này và trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự của Man United. Nếu như Smalling không thể ra sân ở trận gặp Bournemouth vào cuối tuần này, đó sẽ là tổn thất lớn cho "Quỷ đỏ".

Man United đã bước vào trận đấu với Wolfsburg với cầu thủ trẻ Guillermo Varela ở vị trí hậu vệ phải. HLV Van Gaal cũng phải tung hậu vệ 18 tuổi Cameron Borthwick-Jackson vào sân để thay cho Darmian bị chấn thương. Ngoài ra, trong tay ông còn nhiều cầu thủ khác vắng mặt vì chấn thương là Phil Jones, Marcos Rojo, Luke Shaw, Antonio Valencia, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin và Wayne Rooney.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Man United có nên sa thải Van Gaal ngay bây giờ?


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm