Man United không nên mua... Ronaldo hay Cavani

19/04/2015 12:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, Man United sẽ tiếp tục chi đậm nhằm phục vụ cho tham vọng vô địch Premier League. Tuy nhiên, từ bài học Radamel Falcao, Man United cần tránh 5 ngôi sao sau:

1. Edinson Cavani (PSG)

Không thể phủ nhận Cavani là một tiền đạo đẳng cấp, nếu xét tới những gì anh làm được trong màu áo Napoli trước đó và PSG hiện nay. Chân sút người Uruguay đang cảm thấy không hạnh phúc ở sân Parc des Princes do thường xuyên phải dạt biên, nhường vị trí trung phong cho Zlatan Ibrahimovic. Nhưng tiền đạo này đã 28 tuổi, và đó không phải là lựa chọn cho tương lai nơi hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

2. Gonzalo Higuain (Napoli)

Higuain đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Napoli, đã ghi 24 bàn thắng trong 48 trận cho đoàn quân của HLV Rafa Benitez ở tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Argentina thi đấu không thành công trong 6 năm khoác áo Real Madrid, từ 2007 đến 2013, sẽ khiến Man United băn khoăn đây có phải là mẫu tiền đạo mà đội bóng cần để chinh phục đấu trường trong nước lẫn sân chơi châu lục hay không.

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Với những gì Ronaldo đã làm được trong 6 năm khoác áo Man United, sự trở lại của anh trong mùa Hè này chắc chắn sẽ được các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford chào đón. Nhưng cơ hội để tái hợp dường như không còn nữa, khi Real Madrid đã giữ chân được siêu sao người Bồ Đào Nha bằng một bản hợp đồng mới kéo dài tới tận năm 2018. Hơn thế, Ronaldo vừa bước sang tuổi 30 hồi tháng Hai vừa qua, và việc quay lại nước Anh chưa chắc là một quyết định hợp lý.

4. Joao Miranda (Atletico Madrid)

HLV Van Gaal đang rất muốn bổ sung một trung vệ. Miranda là nhân tố quan trọng giúp cho Atletico Madrid đoạt chức vô địch La Liga cũng như lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Cơ hội để Man United sở hữu hậu vệ người Brazil là rất lớn, khi anh chỉ còn một năm trong bản hợp đồng với đội chủ sân Vicente Calderon. Vấn đề là Miranda đã 30 tuổi, và Man United muốn hướng tới những giải pháp trẻ hơn.

5. Arjen Robben (Bayern Munich)

Những gì Robben làm được ở World Cup 2014 cho thấy anh vẫn còn nguyên tốc độ cũng như khả năng dứt điểm cực tốt. Vai trò của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan ở Bayern Munich vẫn rất quan trọng. Tuy vậy, việc Robben đã 31 tuổi khiến Man United phải cân nhắc kỹ, nhất là khi đòi hỏi về lương bổng của cầu thủ này là khá cao. Tiền sử chấn thương của anh cũng khiến nhiều đội bóng theo đuổi e ngại.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm