Man City: Không Messi, không thành vấn đề

08/09/2020 11:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mối lương duyên trong mơ giữa Lionel Messi và Man City sẽ không thể trở thành hiện thực, ít nhất là trong năm nay. Điều này hóa ra lại có lợi cho thầy trò Pep Guardiola, bởi họ cần những chữ ký thực dụng và đúng chỗ mình cần.

QUAN ĐIỂM: Messi không đến Man City, Liverpool vẫn là số 1

QUAN ĐIỂM: Messi không đến Man City, Liverpool vẫn là số 1

Nếu Messi đến Etihad, Man City giờ đã vượt trên Liverpool để trở thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh số 1. Nhưng Messi chọn ở lại Barca nên Liverpool vẫn trên cơ Man City. Quan điểm của cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy.

Không thể phủ nhận sở hữu Messi là niềm mơ ước ấp ủ từ lâu của Man City. Những biến động trên thượng tầng ở Barcelona đem đến cơ hội vàng để nửa xanh thành Manchester tiến gần tới chân sút người Argentina, người trên giấy tờ sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè sang năm.

Messi rất tốt, nhưng tạo ra quá nhiều vấn đề

Sở hữu Messi, Man City sẽ nâng tầm chất lượng kỹ thuật cho một tập thể không thiếu ngôi sao của mình. Đó là một chi tiết để đội chủ sân Etihad tự tin tạo lập sự vượt trội so với phần còn lại của giải đấu, điều họ đã làm trong hai chức vô địch Premier League mùa 2017-18 và 2018-19. Thêm vào đó, thầy trò Guardiola còn tìm thấy một ngôi sao có khả năng tự định đoạt trận đấu trong những thời khắc quan trọng. Tất cả đã thấy Man City bất lực ra sao trong cuộc đua vô địch Premier League cùng Liverpool cũng như tác hại của việc thiếu vắng một ngôi sao tầm cỡ ở trận thua Lyon tại tứ kết Champions League.

Thật đáng tiếc, ý định chiêu mộ Messi của Man City sẽ phải tạm gác lại ít nhất trong mùa hè này. Tuyển thủ người Argentina đã xác nhận việc ở lại sân Camp Nou mùa này dưới triều đại tân HLV Ronald Koeman. Bất luận sự xác nhận ấy là một động thái miễn cưỡng từ Messi (để tránh rơi vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với Barcelona) hay siêu sao người Argentina đã đổi ý, nó sẽ buộc Man City phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Số tiền không nhỏ để dành cho thương vụ Messi sẽ được thầy trò Guardiola sử dụng cho những nhu cầu ở các vị trí khác.

Kể cả khi Man City không buộc phải trả số tiền phá vỡ hợp đồng Messi lên tới 625 triệu bảng, mức lương cơ bản lên tới chừng 500.000 bảng/tuần của siêu sao 33 tuổi này đã là một rào cản lớn. Bất cứ sự ưu ái nào cho El Pulga không chỉ làm phá vỡ quỹ lương, mà còn tác động đến phòng thay đồ, nơi ít nhiều những cầu thủ áo xanh sẽ cảm thấy mình đang chỉ là diễn viên phụ cho một Messi đã ngoài 30 và vẫn để lại những dấu hỏi về khả năng thích nghi ở Premier League. Không mua Messi, The Citizens sẽ chẳng phải lo những ánh mắt dò xét xen lẫn tức tối khi đội bóng này vừa chiến thắng trong vụ kháng cáo án cấm dự Cúp châu Âu của UEFA.

Chú thích ảnh
Man City còn nhiều ưu tiên quan trọng hơn việc dốc tiền bạc và công sức chiêu mộ Messi ngay trong hè này

Ưu tiên hàng đầu là hàng thủ

Số tiền tiết kiệm được nhờ không mua Messi ngay bây giờ sẽ được Man City sử dụng ra sao? Tính đến lúc này, những hoạt động đáng chú ý của đội chủ sân Etihad trong phiên chợ hè là mua Nathan Ake từ Bournemouth cho vị trí trung vệ, thay thế Leroy Sane bằng Ferran Torres từ Valencia.

Chừng đó đã đủ để thầy trò Guardiola sẵn sàng cuộc đua vô địch mùa này? Chắc chắn là chưa. Man City vẫn chưa thể yên tâm nếu chỉ bổ sung Ake cho hàng thủ. Họ sẽ cần thêm một trung vệ đẳng cấp hơn anh và các trung vệ hiện có nếu muốn chinh phục Champions League. Dễ hiểu vì sao Kalidou Koulibaly của Napoli được nhắc đến ngay khi Man City không thể mua Messi. Trung vệ người Senegal có thể đem đến chất thép lẫn kinh nghiệm của một người đã trải nghiệm các sân chơi châu lục khác nhau cùng Napoli.

Nếu chiêu mộ thành công Koulibaly, Man City sẽ buộc phải bán đi một trong ba trung vệ hiện thời gồm Aymeric Laporte, John Stones và Nicolas Otamendi. Trong khi Laporte nhiều khả năng vẫn được đảm bảo cơ hội ở một chừng mực nào đó, dấu hỏi sẽ nằm ở Stones và Otamendi. Otamendi đã ngoài 30 và không còn đáng tin cậy như những ngày đầu hiện diện ở sân Etihad. Trẻ hơn Otamendi, Stones lại mất phong độ sau hàng loạt chấn thương. Stones đang lọt vào tầm ngắm của Chelsea, trong khi Otamendi có thể trở về Argentina thi đấu hoặc tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng trung bình khá nào đó ở châu Âu.

Việc UEFA nới lỏng những yêu cầu về Luật công bằng tài chính ở mùa này giúp Man City thoải mái hơn trong việc mua sắm. Mặt khác, thầy trò Guardiola cần thêm thời gian để đánh giá về mức độ lợi hại nếu chiêu mộ Messi, trong trường hợp tuyển thủ người Argentina vẫn còn thiết tha với cơ hội ở Premier League. Thật khó để Barcelona gây khó dễ cho mối duyên giữa Messi và Man City, nếu El Pulga vẫn chưa chịu ký bản hợp đồng mới từ nay đến đầu năm sau.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm