Man City chắc chắn mất Kevin de Bruyne nếu kháng án bất thành

03/05/2020 22:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Kevin De Bruyne có thể sẽ ra đi nếu Man City không thể kháng án thành công hoặc không được giảm thời gian bị cấm dự cúp Châu Âu.

 

Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu mùa này: Messi, De Bruyne, hay Mbappe?

Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu mùa này: Messi, De Bruyne, hay Mbappe?

Nếu dựa vào thống kê qua từng trận đấu thì Messi (3617 điểm/trận) là số 1 Châu Âu mùa này, thứ 2 là Josep Illicic của Atalanta (3357 điểm/trận) và tiếp theo nữa là cặp Mbappe (3267), Neymar (3150) của PSG. Dưới đây chúng ta cùng xem đánh giá chi tiết hơn về những cầu thủ hàng đầu ở 5 giải VĐQG lớn nhất Châu Âu.

 

UEFA trước đó tuyên bố Man City vi phạm các quy định của luật công bằng tài chính (FFP) và áp đặt lệnh cấm dự cúp Châu Âu 2 năm với đội bóng Anh. City dự định kháng án lên Tòa án trọng tài về Thể thao (CAS).

De Bruyne được coi là cầu thủ quan trọng nhất của City và còn 3 năm hợp đồng với CLB. Nhưng nếu City không thể lật ngược bản án hoặc không được giảm án thì tiền vệ người Bỉ sẽ không thể thi đấu ở cúp C1 cho tới năm 30 tuổi.

“CLB nói với chúng tôi họ sẽ kháng án và hầu như chắc chắn là họ có lí. Tôi đang chờ. Tôi tin tưởng ở CLB. Khi có quyết định cuối cùng, tôi sẽ xem xét tình hình”.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Man City mất De Bruyne nếu không được dự C1, Man City, De Bruyne, Cúp C1, tương lai De Bruyne, bong da hom nay, tin bong da, C1, Pep
De Bruyne có thể ra đi nếu Man City kháng án bất thành

“2 năm không thi đấu cúp Châu Âu là khoảng thời gian dài. Nếu 1 năm thì có thể không vấn đề gì. Phía trước tôi vẫn là thử thách trở thành cầu thủ giỏi nhất và tôi cần thách thức đó. Chuyện gì phải đến sẽ đến”, De Bruyne nói với truyền thông Bỉ.

De Bruyne khẳng định tương lai của anh không phụ thuộc hay chịu ảnh hưởng gì bởi tương lai của Pep Guardiola ở Man City. “Tôi sẽ không để quyết định của mình phụ thuộc vào chuyện Pep ra đi hay ở lại Man City”.

“Tôi đã làm việc với nhiều HLV khác nhau và nếu Pep ra đi tôi phải tiếp tục làm việc với một HLV nào đó khác. Nhưng tôi không bận tâm nhiều đến chuyện đó lúc này. Có những chuyện khác quan trọng hơn”.

Tất cả các bên liên quan từ De Bruyne, Man City tới UEFA và CAS đều muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ City bị cấm dự cúp Châu Âu 2 mùa nhưng dịch Covid-19 bùng phát và tiếp tục diễn biến phức tạp ở Châu Âu cho tới lúc này khiến mọi chuyện bị chậm tiến độ dù CAS có thể tổ chức họp trực tuyến để đưa ra phán quyết.

Trong khi đó, De Bruyne cho biết anh tin các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện sau 2 tuần nữa và mùa giải Ngoại hạng Anh 2019-20 sẽ được hoàn tất vì lí do tài chính. Tất cả các CLB đều muốn gỡ gạc về tiền bạc và nếu giải bị hủy thì thiệt hại sẽ rất lớn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm