Louis van Gaal: 'Sự thật như... con bò vậy. Mất nhiều trụ cột sao có thể đá tốt được?'

18/04/2015 07:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal cho biết tiền đạo Robin van Persie vẫn chưa sẵn sàng ra sân trong trận chiến với Chelsea đêm nay.

Van Persie đã vắng mặt trong 7 trận đấu gần đây của Man United bởi chấn thương mắt cá. Anh đã trở lại sân tập cùng đồng đội được hơn một tuần. Tuy nhiên, cho đến giờ, thể lực chưa cho phép tiền đạo Hà Lan ra sân. Dẫu lực lượng đang thiếu hụt vì chấn thương, HLV Van Gaal cũng không thể mạo hiểm đối với học trò.

“Ra sân thi đấu và tập luyện với bóng là hai điều khác biệt. Quá trình phục hồi là tổng hòa của nhiều giai đoạn, từ tập luyện đến thi đấu, từng giây, từng phút”, HLV Van Gaal nói về khả năng ra sân của Van Persie trong phòng họp báo.

Ở Stamford Bridge đêm nay, Man United sẽ không có sự phục vụ của bộ tứ Phil Jones, Michael Carrick, Daley Blind và Marcos Rojo vì chấn thương. Trong khi đó, Jonny Evans vẫn đang thụ án treo giò. Tình thế buộc ông Van Gaal cân nhắc sử dụng Wayne Rooney ở vị trí tiền vệ trụ. Luke Shaw có thể trở lại đội hình xuất phát để thay thế Blind ở vị trí hậu vệ trái. Nơi trung tâm hàng thủ, Van Gaal sẽ phải cân nhắc hai lựa chọn là Paddy McNair, cầu thủ ra sân lần gần nhất hồi tháng 2 và Tyler Blackett, ngôi sao trẻ chưa được trao cơ hội kể từ trận FA Cup hồi tháng 1 với Yeovil.



Van Persie chưa đủ thể lực để ra sân

Những thay đổi không mong muốn này khiến HLV Van Gaal lo ngại về sự thiếu sắc bén trong lối chơi. “Đúng thế, sự thật như con bò vậy. Đó là một thành ngữ của Hà Lan - nó có nghĩa là một câu hỏi tu từ. Bạn hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời”.

Một nỗi lo khác của Van Gaal là sự chênh lệch về chiều cao đội hình. Chelsea sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m. Điều đó sẽ gây ra bất lợi cho Man United trong những tình huống không chiến.

“Khi bạn nhìn vào đội hình của chúng tôi, có thể nhận thấy chiều cao khá khiêm tốn. Về mặt này, chúng tôi thua kém. Trong bóng rổ, một hoặc hai centimet là rất quan trọng. Bóng đá cũng vậy. Có thể xem thống kê. Khoảng 1/3 những bàn thắng được ghi trong tình huống cố định. Bởi thế, chiều cao là rất quan trọng”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm