Liverpool và Arsenal kết thúc chuyến du đấu mùa hè: Tự tin trước mùa giải mới

14/08/2012 13:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsenal và Liverpool đã hoàn tất sự chuẩn bị cho mùa giải mới bằng những chiến thắng ấn tượng. Arsenal đè bẹp Cologne với tỉ số 4-0, trong khi Liverpool cũng dễ dàng vượt qua Leverkusen 3-1.

Arsenal đến làm khách của Cologne trong một trận giao hữu như là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng Lukas Podolski với giá 11 triệu bảng. Và chính Poldi là cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía Arsenal trong trận đấu này, với một cú đúp vào lưới đội bóng cũ. 



Podolski lập cú đúp cho Arsenal - Ảnh Getty

Các pháo thủ đã có một sự khởi đầu như mơ khi tân binh Santi Cazorla thực hiện quả phạt góc và Vermaelen ghi bàn mở tỉ số. Podolski sau đó đã lập một cú đúp, một từ quả penalty sau khi Oxlade Chamberlain bị phạm lỗi, và một từ cú dứt điểm sau đường chuyền của Kieran Gibbs. Gervinho là người hoàn tất chiến thắng cho Arsenal vào phút 60 với một cú sút vào góc gần.

Van Persie chỉ vào sân khi trận đấu chỉ còn 20 phút và thi đấu vô cùng mờ nhạt, đặc biệt là nếu so với những người được đưa về để đề phòng trường hợp anh ra đi là tiền đạo Olivier Giroud, Podolski và Cazorla. Nhiều CĐV Arsenal đã la ó tiền đạo đội trưởng.

Liverpool cũng đã có chiến thắng 3-1 trước Leverkusen trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải Premier League sẽ khởi tranh vào cuối tuần. Andy Carroll là nhân vật chính khi thi đấu nổi bật như để chứng minh cho tân HLV Brendan Rodgers mình vẫn còn rất hữu dụng. Tiền đạo người Anh đã sống trong những tin đồn về chuyện đi hay ở từ đầu mùa chuyển nhượng, được tung vào sân ở đầu hiệp hai và đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 bằng một cú sút chân trái. Trước đó, tiền vệ trẻ Raheem Sterling là người mở tỉ số và Lucas Leiva đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Anfield. Sidney Sam là người gỡ lại một bàn cho đội khách.

Tân binh Joe Allen vẫn chưa ra sân trong màu áo mới và ngồi theo dõi trận đấu này trên khán đài. HLV Sami Hyppia cũng có lần trở về đầu tiên kể từ khi rời Liverpool đến Leverkusen vào năm 2009 sau 10 năm cống hiến cho màu áo đỏ. Ông tỏ ra rất vui mừng với sự đón chào của các CĐV, nhưng lại tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà: “Tôi đến đây để chiến thắng vì thế tôi không hài lòng với thất bại này. Liverpool đã chơi tốt. Lối chơi mới của họ tỏ ra hiệu quả. Tôi cũng rất vui vì có cơ hội được quay lại nơi này.”

Trong khuôn khổ vòng 1 cuối tuần này, Arsenal sẽ gặp Sunderland trên sân nhà Emirates, trong khi Liverpool đến làm khách của West Brom.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


THANH HOÀI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm