Liverpool rộng cửa vô địch, Brendan Rodgers vẫn khiêm tốn

21/04/2014 09:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Liverpool đã tiến rất gần vinh quang sau 24 năm chờ đợi, nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn cảnh báo tất cả rằng “đừng nên nói tới chức vô địch vội”.

Chiến thắng 3-2 tại Carrow Road tối qua, cùng với thất bại của Chelsea trước Sunderland hôm thứ Bảy, đã khiến khoảng cách giữa hai đội được kéo giãn lên 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu nữa. Rõ ràng, Liverpool đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Anh sau 24 năm chờ đợi. Chỉ cần hai chiến thắng và 1 trận hòa nữa ở ba vòng cuối là Liverpool sẽ đăng quang, bất chấp kết quả của Chelsea và Man City như thế nào.

Trước mắt, với điểm số hiện tại, Liverpool đã chắc chắn tham dự Champions League mùa sau, với suất trực tiếp vào vòng bảng, và HLV Brendan Rodgers cho rằng nên nói về điều đó hơn là về việc đăng quang tại Premier League. “Liverpool đã giành vé dự Champions League. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi không thể xếp dưới vị trí thứ ba, đó là một thành tích không thể tin được”, ông trả lời trên Sky Sport “Bây giờ, chúng tôi có cơ hội chơi ngay từ vòng bảng. Chúng tôi sẽ phải hoàn thành nốt 3 trận còn lại của mùa giải với kết quả tốt nhất”.

Có thể hiểu cho sự thận trọng của Rodgers. Càng cận kề vinh quang sau nhiều năm chờ đợi, họ càng hưng phấn nhưng cũng có thể sẽ phải gánh những sức ép rất lớn. Rodgers đương nhiên muốn các học trò giữ được sự tập trung cần thiết vào giai đoạn hết sức quan trọng này.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm