Hòa tiếc nuối, Gerrard chỉ ra vấn đề của đội tuyển Anh

27/03/2013 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard đã thừa nhận rằng giấc mơ World Cup của đội tuyển Anh đang bị đe dọa sau khi đội bóng đã không thể giành chiến thắng trước Montenegro.

Cầu thủ vào sân Dejan Damjanovic đã ghi bàn thăng quí giá gỡ hòa cho Montenegro, trực tiếp giúp đội bóng của anh duy trì khoảng cách 2 điểm với đội tuyển Anh trên bảng H.

Gerrard đã chỉ trích đội nhà và khen ngợi Montenegro: “Tôi nghĩ họ xứng đáng với trận hòa này. Chúng tôi đã chơi xuống sức trong khoảng 20 đến 30 phút sau giờ nghỉ, khi thi đấu ở sân khách, điều đó là không thể chấp nhận được dẫu cho chúng tôi đã kiểm soát hiệp 1.”


Gerrard và Hodgson đều tin rằng Anh đã chơi tốt trong hiệp 1

Gerrard nói thêm về diễn biến trận đấu: “Vấn đề là khi dẫn trước 1-0, tỉ số đó rất là mong manh. Bạn phải cố gắng có được bàn thắng thứ 2, và chúng tôi đã thất bại trong mục tiêu này bởi Montenegro đã giành lại quyền kiểm soát cho đến 10 phút cuối trận. Chúng tôi vẫn tự tin có thể dẫn đầu bảng, cần phải thắng tất cả các trận còn lại, cải thiện dần và chơi liên tục như trong hiệp 1 trận vừa rồi.”

Đồng tình với đội trưởng Gerrard, Hodgson cũng thừa nhận: “Để chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại, chúng tôi phải duy trì thế trận sau giờ nghỉ y hệt như thế trận trong hiệp 1. Hàng tiền vệ kiểm soát bóng rất tốt nhưng trong hiệp 2 thì mọi thứ không còn như ý muốn nữa. Montenegro đã thi đấu rất tốt và nắm lấy cơ hội của mình.”

Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng của Tam Sư vẫn tỏ ra tự tin và gửi lời cảnh báo đến các đối thủ sắp tới: “3 trong 4 trận đấu cuối cùng, Anh sẽ được chơi trên sân nhà, và các đối thủ sẽ phải tới sân nhà của chúng tôi!”

Tô Tùng
Theo Daily Mail

 




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm