HLV Hodgson 'đe' Vardy: 'Quên Arsenal đi, hãy tập trung cho EURO'

07/06/2016 20:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Quyết định trì hoãn đàm phán với Arsenal của Vardy không chỉ khiến “Pháo thủ” cảm thấy lo lắng, mà nó cũng khiến HLV Roy Hodgson cảm thấy không an tâm.

Jamie Vardy dù đã 29 tuổi nhưng lại là một trong những tiền đạo được săn đón ở Premier League. Khi điều khoản phá vỡ hợp đồng của Vardy được tiết lộ, không ít đội bóng đã công khai theo đuổi tiền đạo người Anh. Và Arsenal là đội bóng chiếm ưu thế hơn cả. “Pháo thủ” sẵn sàng trả cho Vardy 120 nghìn bảng/tuần nếu anh đồng ý cập bến sân Emirates.

Suy xét ở mức độ bình thường, tới Arsenal sẽ không khiến Vardy phải chịu thiệt điều gì. Nếu gia nhập Arsenal, Jamie Vardy vẫn có thể đảm bảo khả năng được tham dự Champions League. Anh lại còn được dẫn dắt bởi một trong những HLV dày dặn kinh nghiệm, Arsene Wenger. Bên cạnh đó, nhìn ra châu Âu, Arsenal cũng là một đội bóng lớn. Nhưng sau tất cả, Jamie Vardy và Arsenal vẫn chưa đến được với nhau.


Đây vẫn là hình ảnh mơ ước của nhiều CĐV Arsenal

Quyết định trì hoãn của Vardy khiến các CĐV Arsenal lo lắng. Thậm chí, HLV Roy Hodgson của đội tuyển Anh cũng đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, quyết định này ít nhiều sẽ khiến Jamie Vardy bị mất tập trung.

“Có một quy định trong đội tuyển mà các cầu thủ cần biết và phải tuân theo đó khi làm nhiệm vụ quốc gia, họ chỉ được tập trung cho nhiệm vụ quốc gia. Tôi không muốn gây cản trở cho tương lai của bất cứ cầu thủ hay thương vụ chuyển nhượng nào cả. Nhưng đội tuyển Anh là đội tuyển Anh, CLB là CLB. Khi thi đấu cho đội tuyển Anh, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chỉ tập trung cho nhiệm vụ ở đội tuyển”, HLV Roy Hodgson chia sẻ.


HLV Hodgson mong các cầu thủ tập trung cho VCK EURO 2016

Không giống Jamie Vardy, trong suốt thời gian vừa qua, tiền vệ Jordan Henderson dành toàn bộ thời gian ở phòng tập. Anh chỉ đặt chân tới sân tập của đội tuyển Anh vào tối hôm thứ Hai (theo giờ Anh) để chứng minh cho HLV Hodgson và ban huấn luyện thấy rằng anh đã đủ thể trạng để thi đấu và sẵn sàng cho trận gặp Nga. Đây là mẫu cầu thủ mà HLV Roy Hodgson muốn nhất vào lúc này, chứ không phải một tiền đạo 29 tuổi tham dự giải đấu nhưng vẫn bị phân tán tư tưởng bởi tương lai.


Roy Hodgson cần những cầu thủ chuyên tâm như Jordan Henderson

Đội tuyển Anh cũng từng gặp một trường hợp giống Jamie Vardy hồi EURO 2004. Khi đó, Steven Gerrard bị phân tâm giữa việc rời khỏi sân Anfield hay gia nhập Chelsea với mức giá 50 triệu bảng theo tiếng gọi của HLV Jose Mourinho. Nhằm thuyết phục Steven Gerrard ở lại Liverpool, HLV Rafa Benitez đã tới hẳn khách sạn ở Lisbon (Bồ Đào Nha) để thuyết phục cầu thủ này. Đây cũng là nguyên do khiến Liên đoàn Bóng đá Anh đưa ra quy định cấm những người đại diện và các quan chức, nhân viên của các CLB “thăm hỏi” các tuyển thủ Anh trong suốt quá trình diễn ra giải đấu lớn như EURO và World Cup.


Steven Gerrard từng bị phân tâm bởi tương lai khi thi đấu EURO cho Tam Sư


Sự nghiệp của Jamie Vardy

2010-11: Halifax Town (41 trận, 29 bàn)

2011-12: Fleetwood (42 trận, 34 bàn)

2012-16: Leicester (144 trận, 50 bàn)

Đội tuyển Anh: 8 trận, 3 bàn

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm