Hé lộ lý do khiến De Gea quyết định không rời M.U sang Real Madrid

23/07/2018 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn De Gea được liên hệ gia nhập Real Madrid, nhưng anh đã quyết định sẽ không rời M.U.

De Gea sẵn sàng từ chối Real Madrid để tiếp tục thi đấu cho M.U. Theo Manchester Evening News, De Gea sẵn sàng gắn bó lâu dài với đội bóng chủ sân Old Trafford bằng việc kí hợp đồng mới.

Thủ môn người Tây Ban Nha còn 1 năm hợp đồng với M.U và “Quỷ đỏ” có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng.

Trong khi De Gea muốn ở lại Old Trafford, Real Madrid đang theo đuổi thủ môn của Chelsea, Thibaut Courtois.

Một nhân tố khiến De Gea không muốn quay về Tây Ban Nha chơi bóng là vì anh đã nhận được rất nhiều chỉ trích sau khi đội tuyển quốc gia nước này bị loại khỏi World Cup 2018.

De Gea từ chối Real Madrid, De Gea ở lại M.U, chuyển nhượng, M.U, De Gea không rời M.U, De Gea kí hợp đồng mới, trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp M.U
Ander Herrera đã lên tiếng bênh vực cho De Gea

Gần đây, tiền vệ Ander Herrera đã lên tiếng bảo vệ De Gea: “De Gea là thủ môn giỏi nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp. Với  De Gea trong khung gỗ, chúng tôi có nhiều cơ hội giành chức vô địch hơn. Chúng tôi cảm thấy thoải mái vì De Gea sẽ thể hiện rằng cậu ấy là thủ môn giỏi nhất thế giới. De Gea có thể tiếp tục giúp M.U giành thêm 10 điểm ở mùa giải tới. Tôi vẫn nhớ De Gea đã gặp nhiều khó khăn khi mới gia nhập M.U, lúc tôi còn chơi bóng ở Tây Ban Nha. Thế nhưng 4 năm sau đó, De Gea đã trở thành thủ môn giỏi nhất thế giới. Tôi không quan tâm những chỉ trích về cậu ấy”.

Không cản được quả penalty nào, De Gea bị chỉ trích là vô dụng

Không cản được quả penalty nào, De Gea bị chỉ trích là vô dụng

Thủ môn De Gea đã bị chỉ trích không thương tiếc sau màn trình diễn nhạt nhòa trận đấu với tuyển Nga tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Herrera tin rằng chính sự ủng hộ của các CĐV M.U đã khiến De Gea quyết định ở lại sân Old Trafford. Vào năm 2015, thủ môn này suýt nữa đã gia nhập Real Madrid nhưng vụ chuyển nhượng cuối cùng đã bổ bể vì vấn đề giấy tờ. Trước đó, HLV Van Gaal đã loại De Gea ra khỏi đội hình ra sân ở trận mở màn mùa giải trước Tottenham, nhưng các CĐV đã hát vang tên thủ môn này với mong muốn anh ở lại CLB. 

“Tôi nghĩ M.U có lượng fan lớn nhất thế giới và họ rất trung thành. Họ đã thể hiệ sự ủng hộ với De Gea và cậu ấy biết mình cần phải đền đáp lại tình cảm của CĐV. Tôi nhớ rằng vào mùa Hè đó, khi mà mọi người đều nói De Gea sẽ sang Real Madrid, các CĐV đã hát vang tên của cậu ấy ở Old Trafford. De Gea nói với tôi rằng “Điều này thật là tuyệt vời. Các CĐV của M.U là những người tuyệt vời nhất”.

Chú thích ảnh

Tiền vệ Ander Herrera cũng ủng hộ Anthony Martial, người đang được cho là sẽ rời Man United trong mùa Hè này.

“Martial trông rất phong độ. Cậu ấy rất, rất tập trung và sẵn sàng bùng nổ trong mùa giải tới”.

“Những cầu thủ như Anthony, như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Juan Mata, Alexis Sanchez - họ đều là những cầu thủ tuyệt vời có thể thay đổi trận đấu”.

"Nếu một trong số họ không thể thi đấu, chúng tôi vẫn có 3 hoặc 4 sự lựa chọn nữa nên chúng tôi rất tự tin".
Anthony Martial, 22 tuổi, đã phải vất vả chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu “Cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới” kể từ khi Louis van Gaal mang anh về Man United năm 2015.

Hợp đồng có thời hạn 4 năm của tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn vào Hè năm sau. Nhưng “Quỷ đỏ” dự kiến gia hạn thêm với anh 12 tháng.

Van Gaal từng ca ngợi Martial là cầu thủ giỏi nhất trong thế hệ của mình. Tuy nhiên, tiền đạo này lại sa sút và không thể chiếm được suất đá chính trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Điều đó cũng khiến anh mất luôn suất dự World Cup cùng đội tuyển Pháp.

Việc đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ Alexis Sanchez vào tháng 1 cũng là một dấu hiệu cho thấy tương lai của Martial tại Man United có thể sắp kết thúc.

Martial đã thi đấu rất hay trong trận giao hữu đầu tiên gặp Club America vừa qua. Trước khi tour du đấu bắt đầu, nhiều người nghĩ rằng cầu thủ người Pháp sẽ chuyển đến Juventus. Nhưng bây giờ, tương lai của Martial đã thay đổi và khả năng cao anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với CLB.

HLV Jose Mourinho vẫn tin tưởng Martial và ông hy vọng anh có thể trở thành ngôi sao trong tương lai.

Mới đây, tờ ESPN còn đưa ra thông tin khiến CĐV Man United an tâm là Martial đang có ý định mua nhà mới ở Manchester.

Sơn Tùng - Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm