Hậu vệ Arsenal bị cả truyền thông lẫn HLV Wenger 'ném đá'

22/12/2014 19:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiều cao lên tới 1,98m của mình, Per Metersacker lẽ ra phải làm được nhiều hơn là co người lại, quay lưng về phía bóng và đứng im tại chỗ để Martin Skrtel bật cao đánh đầu thoải mái gỡ hòa 2-2 cho Liverpool vào phút bù giờ thứ 7 của trận đấu gặp Arsenal tại Anfield.



Hậu vệ Arsenal để Martin Skrtel thoải mái đánh đầu

Không hiểu đó có phải là phản xạ bản năng, vô thức của Mertesacker hay không nhưng anh bị truyền thông Anh bóc mẽ và HLV Wenger phê phán vì cách xử lý tình huống này. Đó đã là phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2 và Liverpool coi như cầm chắc thất bại trên sân nhà vì thời gian chỉ còn hơn một phút nữa là kết thúc.

Nhưng quả phạt góc trong tuyệt vọng của Adam Lallana đã tìm đến cái đầu của Skrtel và trong khi tuyển thủ Slovakia vẫn đủ quyết tâm, đủ bình tĩnh, đủ mạnh mẽ để bật cao đánh đầu chính xác thì một trung vệ giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp thế giới của nhà vô địch World Cup như Per Mertesacker lại không bật lên tranh chấp hay chắn bóng mà anh lại quay lưng về phía bóng, co người lại và đứng im tại chỗ nhìn Skrtel ghi bàn.

Bàn thắng muộn màng ấy chỉ giúp Liverpool kiếm được một điểm nhưng lại khiến Arsenal đánh mất 2 điểm mà lẽ ra họ phải bỏ thật sâu vào túi mang về Emirates. Người đứng gần Mertesacker nhất là Nacho Monreal cũng gần như không làm gì, để mặc Skrtel đánh đầu.

Trên Daily Mail, Jamie Redknapp viết: “Martin Skrtel đã đánh đầu tốt nhưng Kieran Gibbs đã không nhanh chóng trở lại vị trí còn Mertesacker lại né bóng”. Rednapp cũng chỉ trích lối chơi phòng ngự của hai đội ở Anfield khi cho rằng ¾ bàn thắng được ghi là “quà tặng” từ các hậu vệ hai đội. Chỉ có cú sút của Coutinho là đẳng cấp.

Bàn thua vào phút chót của Arsenal cũng khiến ông Wenger thất vọng và tuy không chỉ mặt nêu tên nhưng ai cũng hiểu ý ông phê phán Mertesacker và Monreal đã không nhảy lên tranh hoặc chắn bóng vì họ đứng gần Skrtel nhất.

“Chúng tôi có nhiều hậu vệ trong vòng cấm mà lại để họ ghi bàn. Thật đáng thất vọng vì các hậu vệ không nhảy lên tranh bóng. Lẽ ra các cầu thủ cần phải tập trung trong tình huống phạt góc. Kết quả hòa có thể là công bằng nhưng thật thất vọng vì chúng tôi để họ đánh đầu quá thoải mái”. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm