Hàng công tuyển Anh: Kane xứng đáng đá chính ở EURO hơn Rooney?

24/03/2016 13:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc có quá nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công khiến HLV Roy Hodgson bối rối chọn người đá chính. Nhưng Harry Kane, chứ không phải Wayne Rooney, mới xứng đáng ra sân ngay từ đầu ở EURO 2016.

Cho đến lúc này, Rooney chưa thể quay trở lại sau khi dính chấn thương hồi giữa tháng trước. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn đủ để thủ quân của Man United kịp bình phục và ra sân trong những vòng đấu cuối cùng nhằm tích lũy thể lực cho kỳ EURO trên đất Pháp vào mùa Hè này.

Chấn thương ấy khiến cho vấn đề thể lực của tiền đạo 30 tuổi này bị đặt dấu hỏi lớn. Trong tổng số 48 trận của Man United tính đến thời điểm này của mùa giải, Rooney đã phải làm khán giả tới 14 lần vì những chấn thương. Chấn thương đầu gối của anh diễn ra vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu Rooney có thể tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Anh ở EURO 2016 hay không.

Rất nhiều người hiểu rõ Rooney gặp khó khăn ra sao trong việc lấy lại phong độ và thể lực trong giai đoạn đầu sau khi hồi phục chấn thương. Đối với những người chưa tin tưởng với nhận định ấy, thì việc Rooney chơi tệ hại ở các giải đấu như World Cup 2006, World Cup 2010 hay EURO 2012 đều liên quan ít nhiều tới việc quá trình chuẩn bị của anh bị gián đoạn bởi những chấn thương.

Dẫu sao, HLV Hodgson chẳng cần phải quá đau đầu về hàng công tuyển Anh, với nhiều lựa chọn chất lượng khác, đặc biệt là Harry Kane. Tính đến thời điểm này, chân sút 22 tuổi đã ghi được 21 bàn thắng cho Tottenham ở Premier League. Con số thống kê ấy xóa tan những nghi ngờ rằng Kane sẽ chịu di chứng mùa giải thứ hai, cụm từ chỉ việc những cầu thủ vụt sáng ở mùa giải đầu tiên thường sa sút phong độ ở mùa giải tiếp theo.

Man United cần mua gấp Harry Kane

Man United cần mua gấp Harry Kane

Vẫn có một cách để Man United chặn lại cuộc khủng hoảng hiện giờ. Cách đó đắt hơn việc sa thải Louis van Gaal, hay thậm chí là bổ nhiệm Jose Mourinho, và có thể gây ra một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài: Mua Harry Kane của Tottenham.

Dù ở độ tuổi còn rất trẻ, Kane đã trở thành một trụ cột trong đội hình đội chủ sân White Hart Lane. Nhiều người liên tưởng hình ảnh của Kane với chân sút huyền thoại Alan Shearer, người đã từng ghi rất nhiều bàn thắng ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Đó là điều mà Rooney đang không còn làm được thường xuyên cả ở Man United lẫn đội tuyển Anh.

Vậy HLV Hodgson cần xử lý thế nào với Kane và Rooney? Không ít HLV đội tuyển Anh từng gặp vấn đề khi phải đưa ra những quyết định với các ngôi sao. David Beckham vẫn được ra sân ở World Cup 2006 dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, hay David James là người gác đền chính thức ở World Cup 2010, dù Joe Hart lúc đó đang có tiềm năng.

Việc để Rooney và Kane đá cặp với nhau trên hàng công cũng là một giải pháp. Dù sao, Rooney vẫn là thủ quân của đội bóng. Nhưng xét về chuyên môn, hàng công của tuyển Anh cần xây dựng xoay quanh Kane chứ không phải Rooney.

Kane đặt mục tiêu giành Chiếc giày Vàng

Sau khi gia nhập danh sách những cầu thủ người Anh ghi được 20 bàn trong hai mùa giải liên tiếp trở lên, chân sút Harry Kane đang đặt mục tiêu giành danh hiệu Chiếc giày Vàng. Cú đúp của Kane trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Bournemouth giúp anh cùng với Andrew Cole, Les Ferdinand, Robbie Fowler và Alan Shearer trở thành những cầu thủ bản địa ghi bàn tốt nhất tại Premier League.

Hiện Kane đã có 21 pha lập công và là chân sút hay nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Nói về cơ hội giành Chiếc giày Vàng, Kane cho hay: “Dĩ nhiên đó là điều tuyệt vời. Đội tuyển Anh cần những cầu thủ biết ghi bàn và tạo ra bàn thắng, và chúng ta đang không hề thiếu điều ấy vào thời điểm hiện tại”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm