Hàng công Man United: Tính sao với Van Persie, Van Gaal?

26/11/2014 09:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Man United đã vươn lên Top 4 sau chiến thắng trước Arsenal, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn còn đó những vấn đề phải giải quyết, và một trong số đó chính là phong độ sa sút của chân sút Robin van Persie.

Khi Van Persie rời sân để nhường chỗ cho James Wilson ở 15 phút cuối hiệp hai, không nhiều cổ động viên Man United phản ứng với quyết định thay người này. Van Persie giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình thời kỳ đỉnh cao.

Tuổi tác và phong độ đi xuống  

Phong độ của anh lúc này thua xa mùa giải đầu tiên khoác áo Man United, mùa bóng mà những bàn thắng của cầu thủ này giúp đội chủ sân Old Trafford có được chức vô địch Premier League. Trận đấu với Arsenal là lần thứ 11 Van Persie ra sân ở Premier League mùa này. Nhưng đấy lại là trận đấu đáng thất vọng nhất.

Tiền đạo người Hà Lan chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 đường chuyền trong hiệp một. Con số này còn thua xa cả thủ thành David De Gea, với 7 đường chuyền. Từ đầu mùa đến giờ chân sút 31 tuổi mới chỉ ghi được 3 bàn thắng. Không ít cổ động viên Man United cảm giác dấu ấn tuổi tác đang đè nặng lên vai anh. Bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Chelsea tưởng như là chất xúc tác cho sự cải thiện về phong độ. Thế rồi kể từ đó Van Persie không đóng góp được gì nhiều cho hàng công của Man United. Những gì giúp anh trở thành chân sút hàng đầu của bóng đá Hà Lan dường như đã bị lãng quên. Đã xa rồi những khoảnh khắc kì diệu của Van Persie như cú vô lê trong trận gặp Aston Villa, hay cú hat-trick trong các trận gặp Southampton và Olympiakos.

Có rất nhiều lý do giải thích cho việc Van Persie không thể tái lập được thành tích ghi 30 bàn trong mùa giải 2012-13, sự khác biệt lớn nhất giữa Man United và Man City. Một phần đến từ vấn đề thể lực. Tiền đạo người Hà Lan phải liên tục cày ải do tân binh Falcao vật lộn với những chấn thương, Wayne Rooney thi thoảng bị treo giò còn Danny Welbeck đã chuyển sang Arsenal. Đây còn là hệ quả của việc anh đã thi đấu trong cả 7 trận của đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014 vừa qua trước khi quay trở lại tập luyện cùng Man United. Một nguyên nhân khác là ảnh hưởng từ chấn thương đầu gối của Van Persie trong trận Man United gặp Olympiakos hồi tháng Ba. Nó khiến cho anh chưa bao giờ chơi đúng sức. Dù vậy, chân sút 31 tuổi này phủ nhận điều đó, đồng thời bác bỏ tin đồn cho rằng anh cần phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề.

Không còn hữu dụng ở Old Trafford?

Liệu phong độ trồi sụt của Man United có tác động đến Van Persie hay không? Đó là một yếu tố đáng để bàn luận. Nhưng rõ ràng tiền đạo người Hà Lan đã chơi không tốt trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Khi Wilson vào thay, sự khác biệt về lối chơi được thể hiện rõ khi tốc độ từ chân sút 18 tuổi này đã làm khổ hàng thủ mỏng manh của Arsenal.

Wilson liên tục gây sức ép với bộ tứ hậu vệ của đối phương, cũng như sẵn sàng nhận bóng bên phần sân nhà ở cả hai bên cánh. Rất nhiều cổ động viên Man United mong muốn HLV Van Gaal có những điều chỉnh nơi hàng công. Chiến lược gia người Hà Lan đang không ngần ngại trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Blackett, McNair và Wilson cũng xứng đáng nhận được điều tương tự. Khi Falcao còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, cơ hội để Wilson gây ấn tượng là rất rõ ràng.

Còn với Van Persie, mối quan hệ thân thiết với Van Gaal là nhân tố giúp anh giữ được vị trí trong đội hình của Man United. Tuy nhiên, nếu chân sút người Hà Lan tiếp tục chơi dưới sức, thì đã đến lúc Man United phải chấp nhận thực tế rằng Van Persie không còn hữu dụng nữa.

3 Mùa này, Van Persie mới chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 11 lần ra sân cho Man United ở Premier League mùa này.

4 Trong 11 trận của Van Persie ở Premier League mùa này, có đến 4 trận cầu thủ này bị thay ra giữa chừng.

12 Mùa trước, Van Persie chỉ đóng góp 12 bàn cho Man United ở Premier League, chỉ bằng gần một nửa thành tích mùa 2012-13 (26 bàn sau 38 trận).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm