Giữ chân Sanchez và Oezil là điều quan trọng nhất với Wenger

16/12/2016 14:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đang gặp bế tắc trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Alexis Sanchez và Mesut Oezil. HLV Arsene Wenger không muốn phá vỡ mức lương trung bình của đội bóng. Tuy nhiên, nếu mất đi bộ đôi, khả năng cạnh tranh của “Pháo thủ” sẽ giảm đi đáng kể.

Không chỉ đơn giản là tiền

Tương lai của Alexis Sanchez và Mesut Oezil đang trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất tại Arsenal. Bộ đôi cầu thủ này còn 18 tháng trong hợp đồng với “Pháo thủ”. Hai cầu thủ này đều muốn được tăng mức lương lên gần 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal đã ngay lập tức từ chối.

Theo Mirror cho biết, Arsenal chỉ chấp tăng mức lương của Alexis Sanchez lên 180 nghìn bảng/tuần. Trong khi con số mà cầu thủ này muốn nhận là 250 nghìn bảng. Trong khi đó với Mesut Oezil, vấn đề của anh không chỉ đơn giản là tiền. Hơn thế, tiền vệ người Đức muốn thấy được khả năng cạnh tranh các danh hiểu của “Pháo thủ”. Đây cũng từng là điều HLV người Pháp dùng để thuyết phục Oezil gia nhập sân Emirates từ Real Madrid ở mùa Hè năm 2013. Sau hơn 3 năm, tiền vệ người Đức mới chỉ có được những danh hiệu như FA Cup và Community Shield cùng với Arsenal.


Oezil sẽ không thể mãi chỉ hài lòng vời FA Cup

Cả Oezil hay Sanchez đều đã có những chức vô địch cùng đội tuyển quốc gia. Vì thế, hiển nhiên cả hai đều muốn sự nghiệp của mình có thêm nhiều chiếc cúp bạc ở cấp CLB.

Mùa Hè năm 2012, Robin van Persie tuyên bố: “Tôi đã có cuộc gặp với HLV và ông Gazidis (giám đốc điều hành của Arsenal) để thảo luận về chiến lược tương lai của CLB. Tôi vô cùng tôn trọng ông Wenger, thực lòng tôi chẳng muốn ra đi chút nào nhưng thật không may, trong buổi gặp, chúng tôi bất đồng trên nhiều phương diện, bất đồng ở cái cách giúp Arsenal đi lên”. Sau chia sẻ đó, Van Persie gia nhập Man United và cùng đội bóng này hiện thực hóa giấc mơ Premier League ngay mùa đầu tiên, điều mà anh không có được cùng “Pháo thủ” suốt 8 năm gắn bó.

Ngoài Van Persie, Arsene Wenger còn từng ngậm ngùi nhìn những cầu thủ con cưng như Thierry Henry, Cesc Fabregas hay Patrick Vieira ra đi theo cách tương tự. Họ đều rất yêu Arsenal nhưng CLB này lại không thể đền đáp họ bằng tham vọng và những danh hiệu cao quý. Đó là một tư tưởng dễ hiểu ở bất cứ cầu thủ đẳng cấp thế giới nào.


Persie rời Arsenal có ngay danh hiệu Premier League với Man United

Oezil và Sanchez là hy vọng của Arsenal

Khi được hỏi về vấn đề gia hạn với Oezil và Sanchez, HLV Wenger từng thẳng thắn chia sẻ: “Arsenal là một đội bóng lớn. Không thể có chuyện chúng tôi sẽ phải thay đổi vì một vài cá nhân nào đó. Với tôi, điều tối quan trọng là giữ gìn được những giá trị của đội bóng và không để phụ thuộc vào một, hai cá nhân nào đó. Lịch sử của Arsenal phải đặt lên trên tất cả”.

Nếu đáp ứng những yêu cầu của Sanchez và Oezil, nhiều khả năng các cầu thủ khác của Arsenal sẽ mượn cái cớ đó để đòi hỏi mức lương có giá trị ngang bằng. Tuy nhiên, nếu không thì “Pháo thủ” có thể sẽ mất bộ đôi này vào tay các đối thủ của mình. Tuần trước, có thông tin rằng một đội bóng ở Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương 400 nghìn bảng/tuần cho Sanchez. Trong khi đó, Chelsea cũng không giấu diếm ý định sở hữu tiền đạo người Chile. Chỉ là thời điểm này, The Blues chưa có động thái nào cụ thể.


Chelsea không phủ nhận tin đồn muốn có Sanchez

Trên mọi mặt trận ở mùa giải này, Oezil và Sanchez đã đóng góp với 23 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Nhiều lần bộ đôi này đã “giải cứu” Arsenal khỏi những lúc khó khăn và bế tắc. Nhìn lại, trong những mùa giải gần đây, không cầu thủ nào đem lại nhiều niềm tin cho CĐV “Pháo thủ” nhiều như Oezil và Sanchez.


Oezil và Sanchez đóng góp rất nhiều bàn thắng cho Arsenal

Mùa này, hàng công của Arsenal thi đấu tốt thật đấy. Theo Walcott liên tục tỏa sáng. Giroud dù vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn luôn thể hiện tiếng nói của mình đúng lúc. Thế nhưng, Walcott từng được gọi là “thần đồng mãi không lớn” hay Giroud thì bị gọi là “chân gỗ”. Rõ ràng, phong độ hay đẳng cấp của cả hai đều không thể đem lại sự tin tưởng nhiều như Oezil hay Sanchez.

HLV Wenger bỏ ra khá nhiều tiền trong năm vừa qua để mang về hai tân binh Elneny và Xhaka cho tuyến giữa. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả thì chưa cao. Elneny có lối đá thiên về phòng ngự như Coquelin và không tạo được nhiều đột phá. Trong khi Xhaka thường xuyên có những tình huống bóng thừa dẫn đến những chiếc thẻ đỏ hay pha phạm lỗi không đáng có.


Tình huống thẻ đỏ của Xhaka trận gặp Swansea

Còn hàng thủ, Arsenal trở nên chắc chắn hơn với sự xuất hiện của Musafi và trước đó là Bellerin. Tốc độ vượt trội giúp Bellerin lên công về thủ nhịp nhàng. Còn Mustafi lại thể hiện đẳng cấp ở khả năng đọc tình huống. Trung vệ người Đức được nhận xét rằng chính anh là đã “nâng tầm” Koscielny. Và khi Mustafi chấn thương, Arsenal lại phòng thủ tệ hại như thường lệ. Trận thua 1-2 trước Everton vừa qua là một ví dụ điển hình.


Everton 2-1 Arsenal

Nói vậy để thấy, nếu có cầu thủ này đem lại hy vọng danh hiệu và là điểm tựa cho Arsenal thì chỉ có thể là Oezil hay Sanchez. Đánh mất một trong hai, hoặc thậm chí là cả hai, thì sức mạnh của “Pháo thủ” sẽ giảm đi rất nhiều.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm