Ghế HLV đội tuyển Anh: Tuyển Anh nên mời Wenger?

30/06/2016 06:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Anh (FA) nên mời ngay HLV Arsene Wenger đảm nhiệm cương vị khó khăn trục vớt con tàu đã đắm.

Trong vài năm hồi thập niên 1970, Pháp đã mời HLV vĩ đại người Romania Stefan Kovacs dẫn dắt ĐTQG. TBN cũng từng có HLV trưởng là một người Uruguay nhập tịch, Jose Santamaria, ở World Cup 1982 ngay trên sân nhà. Chiến lược gia người Áo Ernst Happel đưa Hà Lan đến với World Cup 1978. HLV của BĐN ở EURO 2004 trên sân nhà là một người Brazil, Luiz Felipe Scolari.

Tất nhiên, vẫn có những đội bóng duy trì chính sách HLV trưởng phải là người bản địa: Italy đã có 13 HLV Italy liên tiếp kể từ năm 1967 tới giờ (dù Lajos Czeizler, một người Hungary, dẫn dắt họ ở VCK World Cup 1954). Về phần Đức, trong khi Tây Đức và nước Đức thống nhất chỉ có các HLV người Đức, thì Đông Đức từng sử dụng các chiến lược gia Hungary.

Khi HLV nội không đủ tầm

Với tuyển Anh, FA đang rơi vào một cuộc khủng hoảng không kém vụ Brexit khi họ không còn nhiều lựa chọn phù hợp cho chiếc ghế HLV ĐTQG sau khi Roy Hodgson từ chức. Sau thất bại muối mặt trước Iceland ở EURO 2016, đây là lúc mà các lãnh đạo ở FA cần phải đưa ra một quyết định can đảm. Dele Alli, Harry Kane, Eric Dier, Marcus Rashford, Jesse Lingard, John Stones, Luke Shaw và Ross Barkley đều là các trụ cột ở những đội bóng lớn tại Premier League và có thể tạo thành một đội bóng mạnh, với một người cầm lái thích hợp.

FA bất ngờ muốn Arsene Wenger thay thế cho Roy Hogdson

FA bất ngờ muốn Arsene Wenger thay thế cho Roy Hogdson

Nhiệm vụ hiện giờ của Liên đoàn bóng đá Anh là tìm ra người thuyền trưởng mới để dẫn dắt đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2018. HLV Arsene Wenger hiện tại là ứng viên số 1

Người thích hợp nhất cho FA lúc này có lẽ là Wenger. Ông còn lại 1 năm trong hợp đồng hiện giờ với Arsenal, và việc làm BLV ở EURO 2016 đồng nghĩa Wenger vẫn chưa trở về nhà ông, nơi ông đã sống 20 năm qua, một nước Anh giờ là hậu Brexit từ chối người ngoại quốc và dân châu Âu (nhất lại là dân Pháp!)

Nhưng tháng 9 tới đây, những cầu thủ Anh đã trải qua “thảm họa Nice” cần một HLV ở tầm cỡ và tài năng như Wenger. Đây không phải là lúc để họ tìm một HLV trẻ học việc, hay một người bản địa tầm tầm. Ở Premier League cũng có những HLV người Anh giỏi, nhưng Alan Pardew, Sam Allardyce hay Eddie Howe đều chưa đủ tầm.

Mọi quốc gia tự hào về nền bóng đá của họ (như Anh) đều muốn có một HLV sở tại tài ba đứng đầu đội tuyển, nhưng thời đại giờ đã thay đổi, và FIFA không hề cấm một ĐTQG bổ nhiệm người dẫn dắt là dân ngoại quốc (thậm chí các cầu thủ nhập tích còn được chấp nhận kia mà). Việc dùng HLV ngoại cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ ở FA. Khi họ chiêu mộ HLV

Khi FA chiêu mộ chiến lược gia người Thụy Điển Sven Goran Eriksson vào năm 2000 và 7 năm sau đó, Fabio Capello, một người Italy, họ đã làm không khác gì một đội Premier League ném tiền qua cửa sổ vào những tên tuổi ngôi sao ở châu Âu lục địa. 2 HLV đó đều hưởng mức lương cao kỷ lục với những người dẫn dắt các ĐTQG, đồng thời củng cố thêm nhận định rằng các HLV Anh không đủ trình độ.

Wenger có thích hợp?

Câu hỏi hiện giờ là liệu một nhân vật như Wenger có thể thích nghi với cấu trúc quản trị ở tuyển Anh, vốn khác hoàn toàn so với Arsenal. Tại Emirates, HLV người Pháp có thể hướng tới dài hạn (thậm chí là hơi quá dài khi mà đội bóng của ông hy sinh các danh hiệu để đổi lấy sự bền vững tài chính), còn với tuyển Anh, sức ép thành tích sẽ là rất lớn.

Tuy nhiên, FA cũng không ở vào thế có thể được kén chọn. Pardew (54 tuổi) và Allardyce (61) sẽ nhận lời, nhưng không ai tin họ có thể làm tốt hơn Hodgson. Howe (38) trẻ trung và nhiệt huyết hơn. Ông cũng đã rất thành công với Bournemouth - 3 mùa thăng hạng liên tiếp và trụ lại ở Premier League - nhưng chưa cho thấy triết lý chiến thuật rõ ràng và hiển nhiên còn quá ít kinh nghiệm đỉnh cao. Howe có thể là lựa chọn hợp lý trong tương lai, nhưng chỉ khi ông đã kinh qua các CLB lớn và những thử thách thật sự.

Lúc này lựa chọn an toàn được cho là Gareth Southgate, HLV đội U21 Anh, người mà lần gần nhất dẫn dắt một đội bóng thật sự đá vì thành tích là với Middlesbrough 7 năm về trước. Nhưng đó rất có thể lại là một kiểu Steve McClaren nữa. Southgate có thể đảm nhận cương vị tạm quyền ở thời điểm này và cho tới khi bắt đầu vòng loại World Cup 2018, trận gặp Slovakia ngày 4/9, nhưng xa hơn thế, tuyển Anh cần một người như Wenger.

Chủ tịch FA, Greg Dyke, cũng sắp từ nhiệm, đã nói rằng ông sẽ xem xét một HLV không phải người Anh nhưng nhất thiết cần có kinh nghiệm với bóng đá Anh. Wenger là người mà FA từng tìm cách bổ nhiệm 2 lần trước đó, năm 2000 khi Kevin Keegan từ chức và 6 năm sau đó, thời hậu Eriksson. Bản thân HLV người Pháp có thể cũng thích thú với thử thách mới, dù ông từng từ chối FA, rồi cả việc dẫn dắt tuyển Pháp vào năm 2012, trước khi Didier Deschamps được bổ nhiệm. Khả năng giành được một danh hiệu ở Arsenal với Wenger đang càng trở nên mờ mịt, và nếu muốn làm việc tiếp, ông có lẽ nên chuyển giao gánh nặng đó lại cho người khác, rồi nhận lời với FA.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm