Gareth Bale suýt đến Man United với giá 10 triệu bảng

02/05/2015 17:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vào năm 2007, Man United suýt nữa đã chiêu mộ thành công Gareth Bale với giá 10 triệu bảng.

Man United sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale, ngôi sao của Real Madrid. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford có thể chiêu mộ anh với giá rẻ hơn 10 lần trong quá khứ. Đó là khi Gareth Bale 17 tuổi và đang ở Southampton. Vào tháng Giêng năm 2007, Sir Alex đã quyết định chiêu mộ Bale với giá 10 triệu bảng. Theo lời đề nghị của Man United, Southampton sẽ được mượn Bale khoảng 18 tháng để cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm.

Rupert Lowe, chủ tịch của Southampton từ năm 1996, đã phải ra đi dưới sức ép của các CĐV vào năm 2006. Ban lãnh đạo mới của CLB do Michael Wilde đứng đầu không có ý định bán cầu thủ vào tháng 1/2007 do lo ngại việc bán Bale sẽ khiến Southampton bị xem là CLB chuyên bán cầu thủ. Tuy nhiên quyết định này đã gây lên mâu thuẫn trong nội bộ Southampton bởi khi đó Bale chỉ còn 18 tháng hợp đồng.


Sir Alex đã nhắm đến Gareth Bale khi cầu thủ này còn chơi cho Southampton

Việc cầu thủ người xứ Wales không gia hạn hợp đồng khiến cho Southampton xem xét quyết định bán anh vào mùa Hè 2007. Ở thời điểm đó, họ đã chấp nhận bán Bale cho Tottenham với giá 5 triệu bảng (có thể tăng lên 10 triệu bảng tùy vào số lần ra sân và đóng góp của anh). Tuy nhiên sau đó vì tài chính khó khăn, Southampton đã thương lượng lại với Tottenham về mức phí chuyển nhượng. Cuối cùng Bale đến Tottenham với giá 7 triệu bảng.

Như thế, Southampton đá bán Bale cho Tottenham với giá rẻ hơn nhiều so với lời đề nghị 10 triệu bảng mà Man United đã đưa ra. Về phần Tottenham, đội bóng này đã kiếm lời từ Bale khi bán anh cho Real Madrid vào mùa Hè năm 2013 với giá khoảng 85 triệu bảng. Cho tới nay, Man United vẫn còn thất vọng vì việc 'vồ hụt' Bale.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm