FA Cup: Cuộc chơi của Man United và Liverpool?

26/01/2015 22:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dĩ nhiên, họ chưa chính thức giành vé đi tiếp, nhưng giờ đây những kết quả đầy bất ngờ của vòng 4 giải đấu lâu đời nhất hành tinh đang giúp họ có một hướng đi mang theo rất nhiều lợi ích...

Man City, Chelsea, Tottenham, Southampton, 4 trong số 7 tên tuổi lớn nhất giải Ngoại Hạng Anh tham gia vòng 4 FA Cup, đã bị loại. Đó là một cú sốc với những người theo dõi bóng đá Anh, nhưng là một cơ hội không thể tốt hơn cho hai đại gia vùng Tây Bắc...

Lợi cho Van Gaal

Có quá nhiều vấn đề nóng bỏng đang hiện hữu ở Man United, mà người chịu trách nhiệm không ai khác ngoài Louis van Gaal. Vì sao một trong những chân sút hay nhất châu Âu là Radamel Falcao mãi không tỏa sáng? Vì sao mỗi tuần được tập trung bình 5-6 buổi mà hàng thủ vẫn chưa được cải thiện? Vì sao hệ thống 3-5-2 kém hiệu quả nhưng vẫn được dùng? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, những ngọn lửa đang âm ỉ đốt nóng chiếc ghế của vị thuyền trưởng người Hà Lan.

Van Gaal dĩ nhiên không phải một người dễ dàng bị lay động bởi những câu chuyện như vậy. Manchester United hiện tại rõ ràng là một tập thể thiếu cân bằng giữa các tuyến, chưa có được một hệ thống chơi bóng ổn định.

FA Cup, cũng vì thế, hoàn toàn có khả năng trở thành một nước cờ cứu vớt phù hợp. “Chúng tôi chơi không hay mà còn giành được Cúp, vậy nên các anh hãy để tôi có thêm thời gian” - một lập luận dễ tưởng tượng trong trường hợp Van Gaal thất bại ở các đấu trường khác mùa giải này.

Lợi cho Rodgers

Đầu tiên, Brendan Rodgers sáng chế ra sơ đồ 3-4-3 trong sự hoài nghi, đặc biệt là bởi khởi đầu của hệ thống chơi bóng mới mẻ này chính là trận thua 0-3 trước Man United. Tiếp theo đó, đội bóng của ông bất bại liên tiếp, đến nay chuỗi trận đã kéo lên con số 10. Brendan Rodgers chốt lại cho phong độ cao bằng một tuyên bố: mùa sau sẽ là thời điểm để Liverpool cạnh tranh cho chức vô địch Premier League.

Cần chú ý rằng, mặc cho việc đã kèn cựa với Man City tới những vòng cuối cùng thì Rodgers cũng hầu như chưa bao giờ tuyên bố rằng đội bóng ông dẫn dắt là một ứng cử viên. Sự tự tin nói trên rõ ràng không phải không có cơ sở, nhưng cần được thể hiện bằng thành tích thực tế.

Liverpool vẫn đang giữ cơ hội trên 3 đấu trường cúp là Cúp Liên đoàn (lọt vào bán kết), FA Cup (vòng 4) và Europa League (vòng 32 đội). Giờ thì họ sẽ cần tối ưu hóa sức mạnh để giành được ít nhất một trong số đó, nếu muốn những lời của Rodgers ít bị nghi ngờ hơn ở mùa giải sau.

Ngoài ra, một vấn đề đã được cả các cầu thủ cũng như cổ động viên kêu gọi, đó là lòng quyết tâm đưa Steven Gerrard tới Wembley (tức mang về một chiếc cúp để chia tay người đội trưởng vĩ đại). Trùng hợp thay, trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Gerrard (30/5). Còn gì tuyệt vời hơn nếu Liverpool có thể đăng quang đúng vào dịp ấy?

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để Brendan Rodgers tự khẳng định bản thân. Dù đã làm được nhiều điều cho Liverpool trong hơn hai năm rưỡi qua, nhưng ông vẫn chưa đem về cho đội bóng áo đỏ bất kỳ một danh hiệu nào. Người ta không thể nói suông mãi. Ai cũng trông chờ một danh hiệu cụ thể, để chấm dứt những đồn đoán về năng lực của ông.

Trên con đường đi tới chức vô địch của Liverpool và Manchester United giờ chỉ còn nhau...

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm