Đồng đội lo sợ Alexis Sanchez rời Arsenal sau thảm họa Bournemouth

05/01/2017 18:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Các cầu thủ Arsenal đang lo sợ Alexis Sanchez ra đi, sau khi cầu thủ người Chile thể hiện sự bực bội sau trận hòa 3-3 giữa “Pháo thủ” và Bournemouth.

Arsenal đã bất ngờ đánh rơi 2 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Bournemouth. “Pháo thủ” thậm chí còn bị dẫn trước với tỷ số 0-3. Mãi đến phút 70, các cầu thủ Arsenal mới bừng tỉnh và bắt đầu màn ngược dòng không tưởng để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Alexis Sanchez, cầu thủ đã đóng góp 1 bàn thắng trong trận đấu này, đã thể hiện sự bực bội bằng cách ném găng tay xuống đất và đi thẳng vào phòng thay đồ mà không bắt tay bất cứ cầu thủ nào. Chân sút người Chile có lẽ rất tức giận vì việc đội bóng của mình sa sút, đúng vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. 

Arsenal đã bị Tottenham đẩy khỏi Top 4, sau khi đội bóng chủ sân White Hart Lane thắng 2-0 trước Chelsea và viễn cảnh về một mùa giải trắng tay đã hiện ra trước mắt các CĐV của “Pháo thủ”. Trong khi đó, các cầu thủ Arsenal thì lo sợ điều khác, đó là Alexis Sanchez sẽ rời sân Emirates. Theo tờ Daily Mail, Alexis Sanchez vẫn giữ tâm trạng bực bội trong phòng thay đồ và không đếm xỉa gì đến các đồng đội của mình, những người vẫn có thái độ tích cực sau cuộc lội ngược dòng của đội bóng. 


Bức ảnh Alexis Sanchez bỏ đi và đôi găng tay vứt lại trên sân được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng anh sẽ rời Arsenal

Không có cầu thủ nào nỗ lực thi đấu cho Arsenal ở mùa giải này hơn Alexis Sanchez. Chân sút người Chile đã bất chấp chấn thương và sự mệt mỏi, để cống hiến hết mình cho đội bóng của HLV Wenger. Hiển nhiên là Alexis Sanchez rất muốn giành danh hiệu Premier League đầu tiên với đội bóng, nhưng ở 2 mùa giải trước, Arsenal đều lỡ hẹn với danh hiệu vì họ đánh mất phong độ ở những thời điểm quan trọng của mùa giải. Điều đáng lo là “Pháo thủ” đang tiếp tục đi vào vết xe đổ đó ở mùa bóng này. 

Cầu thủ 28 tuổi còn hợp đồng với Arsenal đến Hè năm sau và anh đã từ chối kí vào bản hợp đồng mới, trừ khi “Pháo thủ” đáp ứng mức lương 250 nghìn bảng/tuần mà anh yêu cầu. Đội bóng của HLV Wenger đã mời Sanchez mức lương 180 nghìn bảng/tuần, nhưng để giữ chân cựu cầu thủ của Barca, họ có lẽ phải phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng.

Chelsea và Man City đều quan tâm tới Sanchez và họ có thể sẽ gửi lời đề nghị cho anh vào mùa Hè năm sau, nếu các cuộc đàm phán hợp đồng giữa anh và Arsenal vẫn bế tắc.

Clip Bournemouth 3-3 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm