Đội tuyển Anh: Hết người hay sao, mà gọi Wilshere?

08/11/2016 18:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được gọi là Xavi của xứ sương mù, nhưng giờ đây, việc Jack Wilshere được gọi trở lại đội tuyển Anh khiến cho dư luận dậy sóng vì... bất bình. Bóng đá Anh hết người rồi hay sao mà Southgate lại gọi Wilshere?

Trận đấu gần nhất của Wilshere trong màu áo tuyển Anh là ở vòng 1/8 EURO 2016, khi Anh thua sốc Iceland 1-2. Hôm ấy, Wilshere vào sân thay Eric Dier đầu hiệp hai, nhưng không tạo được bất kỳ dấu ấn gì.

Mùa giải này, Wilshere không cạnh tranh được vị trí ở Arsenal khi chỉ đá vỏn vẹn 37 phút sau 2 trận và bị đẩy sang Bournemouth theo dạng cho mượn đến hết mùa. Tại đây, Wilshere đã đá 8 trận, trong đó chỉ có 3 trận gần nhất đủ 90 phút, nhưng không ghi được bàn thắng hay kiến tạo gì cả. Và trong ba trận ấy, thành tích của Bournemouth là cực tệ: Hòa 1, thua 2.

Chính vì thế, dư luận xứ sương mù đang đặt câu hỏi cho quyết định của HLV tạm quyền Southgate. "Đá đủ 90 phút ở 3 trận được lên tuyển. Thế này thì đá 4 trận, chắc được phong tước... hiệp sĩ", một CĐV thậm chí còn chế nhạo như vậy. Thế nhưng Southgate vẫn bảo vệ quyết định của mình: "Tôi nghĩ rằng không việc gì phải nghi ngờ phẩm chất của cậu ấy cả. Đó là cầu thủ có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất. Thực tế, cậu ấy đã chơi đủ 90 phút ở 3 trận cùng Bournemouth, và tôi đã xem hai trận khác nữa. Giờ là lúc đưa cậu ấy trở lại".

Một sự trở lại nữa gây thắc mắc là Harry Kane. Chân sút này vừa bình phục chấn thương, và mới trở lại ở derby Bắc London. Trận đó, Kane chơi 75 phút và đã ghi 1 bàn, nhưng từ chấm phạt đền.

Ngày 11/11 tới, đội tuyển Anh tiếp Scotland tại Wembley trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 bảng F. Bốn ngày sau, họ sẽ đấu giao hữu với Tây Ban Nha, cũng trên sân đấu này.

Danh sách triệu tập tuyển Anh

Thủ môn: Forster (Southampton), J Hart (Torino), Heaton (Burnley)

Hậu vệ: Bertrand (Southampton), Cahill (Chelsea), Clyne (Liverpool), Jagielka (Everton), Keane (Burnley), Rose, Walker (cùng Tottenham), Stones (Man City).

Tiền vệ: Dier (Tottenham), Drinkwater (Leicester City), Henderson, Lallana (cùng Liverpool), Wilshere (Bournemouth), Lingard (Man United), Rooney (Man United), Sterling (Man City), Townsend (Crystal Palace), Walcott (Arsenal)

Tiền đạo: Kane (Tottenham), Rashford (Man United), Sturridge (Liverpool), Vardy (Leicester)


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm