Đối thoại với Steven Gerrard: 16 năm với vinh quang, tiếc nuối và hy vọng

23/11/2013 12:42 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Steven Gerrard đã có một bài phỏng vấn với nhà báo Roger Bennett, anh chia sẻ những suy nghĩ về bản thân và Liverpool. 

Có một câu hỏi vẫn luôn văng vẳng bên tai các cổ động viên đội bóng thành phố cảng Liverpool về Steven Gerrard: Liệu tiền vệ năm nay 33 tuổi còn có thể giữ phong độ đỉnh cao đến bao giờ?

Tiền vệ dày dặn kinh nghiệm trả lời câu hỏi kèm them 1 nụ cười: “Tôi cảm thấy khỏe và mạnh mẽ, tôi nghĩ có thể chơi trong mùa giải này và chắc chắn 1 mùa giải nữa. Đấy cũng là thời hạn hợp đồng của tôi. Cơ thể tôi vẫn cảm thấy tốt, tôi đang thi đấu từng trận và không gặp chấn thương. Tôi đang tận hưởng bóng đá và nếu mọi việc có thể tiếp tục tôi sẽ không ngừng chơi bóng.”


Ở tuổi 33, Gerrard vẫn miệt mài cống hiến cho Liverpool

Thể lực và sức mạnh của Gerrard chính là bằng chứng cho những phát ngôn của anh. Tôi xem Liverpool tập luyện vào sáng ngày thứ 4 khi thời tiết vô cùng ẩm ướt. Bước chạy của người đội trưởng Liverpool vẫn như vậy, anh đột phá trung lộ rồi tung ra một đường chuyền dài chuẩn xác. Rõ ràng tinh thần chiến đấu của Gerrard chưa hề thuyên giảm theo năm tháng.

Người đội trưởng của Liverpool và đội tuyển Anh thừa nhận dự định trở thành một huấn luyện viên hay bình luận viên sau khi kết thúc sự nghiệp vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Tôi đọc cuốn tự truyện năm 2007 của Gerrard, anh ta nói rằng “nhìn thấy đối phương có bóng khiến tôi phát bệnh” (Ám chỉ cảm giác muốn giành lại trái bóng). Lúc đó tôi tự hỏi có phải cảm xúc của anh đang ngày càng già dặn theo tuổi tác hay không? Gerrard trả lời không chút do dự: “Tôi nghĩ những cảm xúc trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn già đi. Khi bạn biết sự nghiệp của bạn không còn dài, bạn muốn cống hiến nhiều nhất có thể.”

Mặc dù ghi được 100 bàn thắng tại Premier League, đạt được 107 lần được khoác áo đội tuyển Anh và vô địch Champions League, Steven Gerrard vẫn khao khát thành công. Nếu anh ta có thể thay đổi một điều gì đó trong sự nghiệp, liệu Gerrard sẽ ước gì? Anh nói: “Giành chiến thắng Premier League, dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đã ở rất gần với danh hiệu này dưới thời Rafa Benitez (Mùa giải 2008/09), Liverpool đã để hòa một số trận mà tôi nghĩ rằng đội bóng nên thắng. Đó là một vài sự tiếc nuối khi tôi nhìn lại sau lưng, nhưng tôi là một người luôn nhìn về phía trước sau tất cả.”


Gerrard nhận thức được sự nghiệp của mình không còn dài

Với việc Liverpool đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và chuẩn bị có trận derby Merseyside với người láng giềng Everton, liệu Gerrard còn có nhiều cơ hội thực hiện giấc mơ nữa hay không? Gerrard thừa nhận mọi thứ rất khác trong mùa giải này: “Chúng tôi đang đá tốt hơn dự kiến, nhưng đây là một giải đấu khó khăn và có khoảng 6 đến 7 đội có khả năng lọt vào top 4…Vì vậy đây sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng chúng tôi luôn tự tin vào bản thân mình.”

Gerrard  thừa nhận những thay đổi tích cực của HLV Brendan Rodgers cho Liverpool trong mùa bóng thứ 2 dẫn dắt: “Đây là một công việc vĩ đại ở một CLB vĩ đại như Liverpool. Ông ấy đến với rất ít kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Điều quan trọng nhất là ông ta đã thay đổi phong cách chơi của chúng tôi, đó là chuyền bóng vượt qua cả tuyến dưới đối phương. Brendan Rodgers không có kế hoạch dự phòng, không giống với người tiền nhiệm, Brendan muốn mọi thứ trong kế hoạch ban đầu phải thật sự hoàn hảo.”

Liverpool rõ ràng đang thay đổi rất nhiều, tuy nhiên tiến trình này vẫn phải chạy đua với thời gian để khỏa lấp nguyện vọng của Gerrard. Khi tôi hỏi liệu những thay đổi của HLV Rodgers sẽ mất bao lâu, chàng trai gia nhập Liverpool từ năm 1997 trả lời do dự như một con sư tử trong mùa Đông: “Tôi không nghĩ sẽ mất đến 5, 6 hay 7 năm… Chắc mất đến 2 năm thôi.”


Chức vô địch Champions League là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của Gerrard

Về phần mình, Gerrard chắc chắn sẽ tiếp tục chơi bóng với lòng nhiệt huyết của mình. Anh chuyền bóng và kiến tạo cơ hội nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Liverpool trong 4 mùa giải qua. Nhưng với việc Daniel Sturridge và Luis Suarez cùng gánh vác trọng trách ghi bàn, Gerrard thừa nhận vai trò của anh đã thay đổi.

Gerrard nói: “Khi chúng tôi có bọn họ (Sturridge và Suarez) trong đội hình, Liverpool chơi kỉ luật và có thiên hướng phòng ngự hơn. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ không chơi bóng như kiểu “được ăn cả ngã về không” và chẳng quan tâm đến rủi ro đội bóng phải gánh chịu”. Khi được hỏi liệu Suarez có phải cầu thủ tài năng nhất mà anh từng chơi bên cạnh hay không, Gerrard không do dự: “Đúng, đơn giản là anh ta luôn biết cách độc lập tác chiến.”

Trong kì chuyển nhượng mùa Hè qua, Gerrard thừa nhận anh sống trong lo sợ rằng Suarez sẽ tới Arsenal: “Khi bạn chơi ở đẳng cấp của Suarez, nhận được nhiều sự quan tâm là điều bình thường. Tất cả những đội bóng lớn sẽ tìm cách kéo bạn ra khỏi Liverpool, chính tôi cũng từng trải nghiệm điều đó”. Gerrard bình tĩnh nói: “Tháng Giêng sẽ khác bởi vì tôi nghĩ Suarez đang hài lòng tại đây. Anh ấy đang vui mừng với quyết định ở lại. Suarez đang đạt phong độ tốt còn đội bóng cũng đang chơi hay. Vì thế tôi nghĩ tháng Giêng không phải vấn đề, nhưng đến mùa Hè mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc Liverpool kết thúc mùa bóng ra sao theo cách nghĩ của Suarez.”


Gia nhập Liverpool từ năm 18 tuổi, Gerrard chưa bao giờ ngừng chiến đấu để giành chức vô địch Premier League

Trong khi Gerrard nói về Suarez, anh phát biểu rất lạc quan. Tuy nhiên khi hỏi về khả năng vô địch, Gerrard lại loanh quanh: “Tôi nghĩ với tư cách đội trưởng đội bóng, tôi không nên tạo ra những sự kì vọng. Khi bạn nói đến việc vô địch giải đấu lúc này, đó là một việc quá sớm. Và tôi không muốn bất cứ ai hy vọng điều gì. Điều này quả thực không công bằng, giấc mơ và kế hoạch của chúng tôi đầu mùa bóng là lọt vào top 4.”

Tôi thắc mắc liệu Suarez có phải chìa khóa dẫn tới giấc mơ được chơi tại Champions League hay không, Gerrard nói: “Những bàn thắng và phong độ của anh ấy sẽ là chìa khóa quyết định Liverpool có thể lọt vào top 4 hay không.” Gerrard rõ ràng là một cầu thủ có tinh thần cạnh tranh quyết liệt, nhưng liệu việc kết thúc sự nghiệp mà không có danh hiệu vô địch Premier League sẽ ảnh hưởng thế nào tới anh? Gerrard trả lời: “Sẽ có một khoảng trống trong sự nghiệp của tôi nhưng tôi không nghĩ mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để cảm thấy phiền muộn vì việc này. Tôi nghĩ như thế sẽ công bằng với bản thân mình. Kể từ khi tôi gia nhập đội bóng này năm 18 tuổi, tôi đã cố gắng để giành được danh hiệu vô địch nhưng tiếc là điều đó chưa trở thành hiện thực. Tôi vẫn còn một vài cơ hội trước mắt và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh giành được nó.”

Tô Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm