Derby Manchester & cuộc chiến xưng bá

25/10/2015 18:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby thành Manchester tối nay không chỉ là một trận đấu đơn thuần giữa hai đội bóng cùng thành phố, mà còn là nơi khẳng định vị thế của hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Premier League mùa này.

Cả Man City lẫn Man United đều đang nằm trong Top 3, tính đến trước vòng 10, và hãy cùng đặt lên bàn cân so sánh những yếu tố có thể ảnh hưởng tới tham vọng vô địch của họ.

Đội ngũ

+ Man United: Đến lúc này, Louis van Gaal đã phần nào đó tái sinh lại sự tự tin cho Man United sau khi kế thừa đống đổ nát từ người tiền nhiệm David Moyes. Hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford trở nên vững vàng hơn, trong khi Man United vẫn còn David de Gea, thủ thành hay nhất Premier League. Vấn đề nằm ở chỗ hàng công chưa có được sự sắc bén như thời Sir Alex Ferguson. Sự bổ sung Anthony Martial là rất cần thiết, nhưng Wayne Rooney lại đang gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ.

+ Man City: Có thể khẳng định không đội bóng nào có đội ngũ khủng như Man City, cả ở hàng thủ lẫn hàng công. Đáng tiếc, những chấn thương đã khiến hàng loạt trụ cột như Vincent Kompany, David Silva hay Sergio Aguero vắng mặt ở các trận gần đây. Kompany có thể trở lại ở derby Manchester, nhưng Silva và Aguero vẫn sẽ phải làm khán giả. Thật may, những bản hợp đồng mới như Raheem Sterling hay Kevin de Bruyne sẽ giúp Man City giảm thiểu tác động từ chấn thương của Silva và Aguero.

Huấn luyện viên

+ Man United: Không cần phải nói nhiều về Van Gaal, khi bản CV hoành tráng với những thành công ở Ajax, Bayern Munich và Barcelona đã nói thay tất cả, cùng sự quyết đoán vào thời điểm cần thiết của ông. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người nghi ngờ liệu Van Gaal có dám vượt qua bản tính cẩn trọng để giúp Man United chơi cống hiến như mong muốn của người hâm mộ hay không.

+ Man City: Khác với Van Gaal, Pellegrini không nhận được sự thừa nhận với những thành quả và ý tưởng của mình ở sân Etihad, một phần bởi những lời đồn đoán về khả năng Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City từ mùa tới. Chiến lược gia người Chile vừa gia hạn hợp đồng với Man City hồi tháng Tám vừa rồi, và ông sẵn sàng chấp nhận những rủi ro từ quyết định của bản thân, trong đó có việc loại bỏ Joe Hart lẫn Vincent Kompany nếu bộ đôi này chơi dưới phong độ. Điểm cộng cho Pellegrini khi ông tỏ ra linh hoạt trong việc sử dụng nhân sự nhằm đảm bảo sự sung sức cho các trụ cột.

Chiến thuật

+ Man United: Van Gaal đã thử rất nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau và cho đến giờ ông vẫn chưa định hình đâu là sơ đồ yêu thích của mình ở sân Old Trafford. Ở trận gặp Everton tuần trước, chiến lược gia người Hà Lan sử dụng sơ đồ 4-3-3, với Anthony Martial chơi lệch về cánh trái để hạn chế sự nguy hiểm của Seamus Coleman trong những lần lên tham gia tấn công. Nhưng đến cuộc đối đầu với CSKA Moskva, ông lại chuyển sang sử dụng hệ thống 4-2-3-1. Ở hàng thủ, Daley Blind thường đá cặp với Chris Smalling trong những trận đấu mà Van Gaal đặt nặng yếu tố chiến thuật, trong khi Phil Jones được chọn ở thời điểm cần tăng cường sức mạnh. Việc không ổn định đội hình có thể gây ra nhiều vấn đề, nhưng Van Gaal vẫn chưa cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ.

+ Man City: Sơ đồ 4-2-3-1 mà Man City sử dụng ở Premier League đang cho thấy hiệu quả. Trừ hàng công có những thay đổi do Aguero và Silva dính chấn thương, Pellegrini trung thành với các lựa chọn sẵn có. Man City có thể tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng tấn công ở hai biên của Raheem Sterling và Jesus Navas.

Mua sắm và kỳ vọng

+ Man United: Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United đã chi ra hơn 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại.

+ Man City: Việc được chi tiêu thoải mái trong mùa hè này giúp Man City vung ra hơn 150 triệu bảng mua cầu thủ. Điều này vô tình tạo áp lực danh hiệu cho Pellegrini.

Đức Hùng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm