David Silva: Nhà giả kim thuật của Man City

22/12/2014 14:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ sau 2 bàn thắng vào lưới Crystal Palace, David Silva mới trở thành người quan trọng nhất của Man City, một nguồn cảm hứng biến đá thành vàng ở Etihad.

Shaun Wright-Phillips không phải là chuyên gia số 1 nước Anh về lịch sử thời vua Arthur. Nhưng khi nói về đồng đội cũ ở Man City, anh đã gọi Silva là “Merlin”. Cái tên đó, để chỉ một phù thủy huyền thoại trong triều đình vua Arthur, giờ đã trở thành biệt hiệu của tiền vệ người TBN tại Etihad.

Xuất chúng

Silva đúng là có phép thần thông quảng đại: Anh có thể chuyền bóng qua một lỗ kim, có thể nhìn thấy những khoảng trống mà không ai nhìn thấy, thêm vào đó là khả năng có mặt đúng lúc, đúng chỗ, tất cả những điều đó đã được thể hiện ở chiến thắng 3-0 vào cuối tuần. Quan trọng hơn, chỉ tới khi Sergio Aguero, chân sút số 1 của Man xanh vắng mặt, các CĐV mới lại càng thấy được tầm quan trọng của nhà giả kim thuật đang phục vụ họ.

Manchester, không có gì ngạc nhiên, đã rất thất vọng khi Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) công bố danh sách rút gọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2013-14. Lần thứ 3 trong 4 năm, lại không có Silva. Luis Suarez dẫu sao cũng sẽ thắng giải, nhưng Adam Lallana lại là người được chọn. Có lẽ đó là sự thiên vị bóng đá Anh, nhưng có cảm giác là Silva sẽ không bao giờ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Edin Dzeko mới đây nói Silva là 1 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất giải. Micah Richards nói tiền vệ 28 tuổi này là cầu thủ giỏi nhất mà anh được chơi bóng cùng trong sự nghiệp kéo dài gần một thập kỷ ở giải Ngoại hạng. Rất nhiều CĐV, và không chỉ những người trẻ, ở Etihad tin rằng anh là người xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, đứng trên những người hùng hiện đại Aguero, Yaya Toure và Vincent Kompany, cũng như các huyền thoại quá khứ, như Colin Bell, Francis Lee, Mike Summerbee hay Bert Trautmann.

Dẫu vậy, giống như phần đông CĐV, những lời khen ngợi của HLV Manuel Pellegrini chủ yếu tập trung cho Aguero, người mà ông thường cho rằng tiệm cận trình độ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Hồi tháng 3, Pellegrini dành sự ủng hộ cho Yaya Toure trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, và gần như im lặng hoàn toàn về Silva.

Xứng đáng với sự thừa nhận lớn hơn

Một phần của vấn đề có lẽ là do Silva chưa bao giờ ghi hơn 8 bàn một mùa giải cho Man City. Những phẩm chất của anh thể hiện rõ trong bàn thắng ngoạn mục vào lưới West Ham hồi tháng 10, hay như cú đúp tối qua, nhưng những pha trình diễn gây nhiều chú ý đó khá ít. Anh cũng không phải là mẫu thủ lĩnh nổi bật như Frank Lampard, Steven Gerrard hay Toure, và cũng không ghi bàn nhiều như họ. Ở thời đại mà các tiền vệ công bị đánh giá qua những bàn thắng này, Silva không đủ ích kỷ để trở thành người nổi bật nhất. Anh rất hay chuyền bóng những khi hoàn toàn có thể tự mình dứt điểm. Silva, vì cá tính và những tố chất của anh, cũng không phải là cầu thủ có nhiều tham vọng cá nhân: Quả phạt đền duy nhất mà anh từng thực hiện cho Man City, trước Southampton năm 2012, là một tình huống sút hỏng.

Tại TBN đã tồn tại một nguyên tắc gần như luật bất thành văn: Mọi tài năng lớn ở ĐTQG lúc nào đó sẽ phải chơi cho Real Madrid hay Barcelona. Chỉ Fernando Torres và Silva là những ngoại lệ, nhưng trong khi sự nghiệp của Torres đã sa sút nghiêm trọng từ sau khi chuyển sang Chelsea với giá 50 triệu bảng, Silva đang ngày càng chơi ấn tượng tại Man City.

Bên kia thành phố Manchester, Man United tuyên bố họ có 659 triệu CĐV trên toàn cầu. Dù nhiều người nghi ngờ con số đó, danh tiếng của Man đỏ rõ ràng là lớn hơn kình địch cùng thành phố. Nếu Silva là một cầu thủ của Old Trafford, chắc chắn tên tuổi của anh sẽ nổi không kém những Wayne Rooney, Robin van Persie, Radamel Falcao và Angel Di Maria. Nhưng hiện giờ, Silva chỉ có 3 triệu người theo dõi trên Twitter so với 10 triệu của Rooney.

Có thể chính bản thân Silva cũng không muốn mình nổi bật hơn và được chú ý nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không xứng đáng với những lời ca ngợi lớn nhất.

8 Silva chưa bao giờ ghi quá 8 bàn ở Premier League trong một mùa giải cho Man City. Mùa này anh đã có 4 bàn.

25 Silva đã tạo ra 25 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội ở Man City mùa này.

36,4 Silva là tiền vệ có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội (số bàn thắng/tổng số pha dứt điểm) nhiều thứ 2 ở Man City, 36,4%, chỉ kém Frank Lampard (50%).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm