Cơ hội nào để Man United đánh bại Chelsea?

25/10/2014 14:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea của Mourinho đang thăng hoa ở mùa này, với thành tích bất bại sau 8 trận cùng ngôi đầu bảng. Nhưng không phải là không có cơ hội để thầy trò HLV Louis Van Gaal làm nên chuyện.

1. Thành tích của Chelsea vào lúc này khiến không ít người liên tưởng tới mùa giải 2005-06, mùa bóng thứ hai trong nhiệm kỳ thứ nhất của Mourinho. Trong khi đó, Man United đang có những bước khởi đầu được xem là còn tệ hại hơn mùa giải năm ngoái khi David Moyes còn tại vị. Thế nên, Chelsea có lợi thế hơn trong chuyến làm khách tại sân Old Trafford là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Man United chưa hẳn đã vô vọng trong trận đấu vào đêm mai. Họ hoàn toàn có thể liên tưởng tới cuộc gặp gỡ với chính Chelsea ở tháng 11 năm 2005. Đoàn quân khi đó được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson bước vào trận chiến mà không có sự phục vụ của Roy Keane do bị vỡ mũi. Sức ép dành cho chiến lược gia người Scotland là cực lớn, khi ông đang chuẩn bị hướng tới năm thứ 20 dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng mặc cho tất cả những sức ép, họ vẫn có được 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Darren Fletcher. Tất nhiên, chiến thắng ấy không đủ để giúp Man United bám đuổi Chelsea, nhưng họ đã duy trì được vị trí thứ hai trong khoảng thời gian nửa cuối mùa giải.

Fletcher cũng chính là cái tên duy nhất sót lại trong đội hình ra quân ngày hôm đó hiện diện ở mùa giải này. Anh được kỳ vọng sẽ chặn đứng bộ não trong lối chơi của Chelsea, Cesc Fabregas.

2. Một cái tên khác được chờ đợi nơi tuyến giữa là Michael Carrick. Nếu lão tướng 33 tuổi có thể làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng cho những mũi nhọn ở hàng công như Angel Di Maria hay Radamel Falcao, Man United hoàn toàn có khả năng làm nên chuyện.

Dù không thừa nhận một cách trực tiếp, nhưng Mourinho hẳn sẽ phải cảm thấy lo ngại, khi Van Gaal là một con cáo già trong những trận cầu lớn. Vấn đề càng được nhấn mạnh nhiều hơn khi ông đang phải đau đầu với những ca chấn thương nơi hàng công. Diego Costa và Loic Remy gần như chắc chắn phải ngồi ngoài. Trong khi đó, Drogba vẫn chưa ở trạng thái thể lực tốt nhất.

Bên cạnh Fletcher và Carrick, một gương mặt khác mà Man United trông chờ là Juan Mata. Việc đối đầu Mourinho có thể là động cơ thúc đẩy anh tỏa sáng sau quãng thời gian đầu mùa giải gây thất vọng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại đẩy anh đi bất chấp thành tích từng hai lần được bầu là cầu thủ hay nhất Chelsea. Mata rất muốn chứng minh Mourinho đã sai lầm.

Falcao cũng là một vũ khí đáng chú ý của Man United. Chân sút người Colombia từng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu với Chelsea. Cụ thể là cú hat trick của anh trong màu áo Atletico Madrid ở trận Siêu Cúp Châu Âu với đội bóng phía Tây London năm 2012.  

3. Nhưng trên hết, để đánh bại Chelsea, Man United cần phải chấn chỉnh lại hàng thủ. Họ đã để lộ quá nhiều khoảng trống ở các vị trí hậu vệ cánh trong trận gặp West Brom. Đồng thời, Van Gaal nên cân nhắc việc đẩy Van Persie lên ghế dự bị, để tăng cường thêm khả năng phòng ngự cho tuyến giữa với Carrick hay Fletcher nhằm đối chọi với hàng tiền vệ cực mạnh của Chelsea. Trên hết, đây còn là trận đấu để chiến lược gia người Hà Lan chứng minh năng lực cầm quân của mình.

Rõ ràng, Man United hoàn toàn có thể hướng tới cơ hội chấm dứt mạch trận bất bại của Chelsea với lực lượng hiện có. Điều kiện cần cho thầy trò Van Gaal là chiến thuật hợp lý và sự can đảm cần thiết. Chelsea là đội bóng có thừa khả năng điều chỉnh khi nắm được lợi thế, và Man United cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm