Cổ đông Usmanov: 'Nguyên tắc của Wenger luôn có giới hạn'

24/11/2014 20:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cổ đông lớn của Arsenal, nhà tài phiệt Alisher Usmanov cho rằng Arsenal cần tăng cường nhân sự ở mọi vị trí.

Ngoài ra, ông Alisher Usmanov cũng hoài nghi về chính sách chuyển nhượng dè dặt của HLV Wenger. Cổ đông lớn thứ hai của Arsenal tin rằng trong tình cảnh đội bóng đang tụt dốc ở đấu trường quốc nội và châu Âu, cách duy nhất để khắc phục là chi thật nhiều tiền vào TTCN: “Chúng tôi cần tăng cường ở mọi vị trí để thi đấu ở đẳng cấp giống với các đội bóng khác ở Anh như Chelsea và Man City, ở châu Âu như Real Madrid, Barca, Bayern Munich, PSG và một số đội bóng khác”.


Usmanov đã lên tiếng "nhắc nhở" Wenger

Thất bại 1-2 trước Man United của Arsenal cho thấy họ cần phải cải thiện hàng thủ và vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên việc HLV Wenger bạo chi vào mùa Đông để tăng cường lực lượng là ít khả năng xảy ra. Ông Usmanov nói thẳng: “Tôi thích những nguyên tắc của HLV Wenger. Nhưng có những nguyên tắc luôn hạn chế bạn. Và sự hạn chế làm mất đi những khả năng. Đó là lí do vì sao những HLV không có nguyên tắc lại trở thành HLV của những đội bóng tuyệt vời. Vài HLV có nguyên tắc lại thua bởi vị một vài vị trí trong đội hình đang bị bỏ trống bởi quan điểm đạo đức, các nhìn của cá nhân”.

Nhà tài phiệt này nói tiếp: “Liệu Wenger có tiền hay không (để chi cho việc chuyển nhượng) ư? CLB dĩ nhiên có ngân quỹ. Việc chi tiêu như thế nào, các nhà đầu tư đều để Wenger quyết định”.

Ông Usmanov nhấn mạnh rằng HLV Wenger vẫn có cơ hội để sửa sai: “Mọi người đều có thể mắc sai lầm. HLV Wenger cũng vậy và tôi biết ở độ tuổi như ông ấy, thật khó khăn để chấp nhận những sai lầm của mình. Bây giờ, đó có thể là một vấn đề. Wenger là một HLV tuyệt vời. Ông ấy có những chiến thắng và có cơ hội để đảm bảo vị trí lẽ ra đội bóng phải có”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm