Chuyện giá vé ở Premier League: Vẫn thi nhau 'cắt cổ' CĐV

22/07/2014 10:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Daily Mail, hơn 50% CLB ở Premier League tăng giá vé ở mùa giải tới. Điều này khiến người hâm mộ bóng đá ở Anh vô cùng bất mãn.

Mặc dù đã kí bản quyền truyền hình mới có giá trị lên tới 5,5 tỷ bảng nhưng hơn một nửa số CLB ở Premier League vẫn tăng giá vé. Liên đoàn CĐV bóng đá ở Anh (FSF) đã lên kế hoạch diễu hành để phản đối việc tăng giá vé. Chủ tịch liên đoàn này, ông Malcolm Clarke cho biết: “Trong 10 CĐV thì 9 người nghĩ rằng họ phải trả quá nhiều tiền để mua vé. Các CLB đang bơi trong tiền và hợp đồng truyền hình gần nhất trị giá tới 5 tỷ bảng. Sự gia tăng đó có thể đủ để CLB miễn phí vé cho tất cả CĐV mà không bị lỗ. Những CLB hàng đầu của Anh nên nghĩ về lâu dài và giảm giá vé”.

Malcolm Clarke tuyên bố Liên đoàn CĐV bóng đá ở Anh sẽ tổ chức một cuộc biểu tình về việc tăng giá vé ở giải Premier League và Football League HQ vào ngày 14/8. “Chúng tôi khuyến khích tất cả các CĐV tham gia với chúng tôi”, ông Malcolm Clarke thông báo.

Các CLB ở Premier League đang quyết tâm  tối đa hóa doanh thu để cạnh tranh trong phạm vi cho phép của Luật công bằng tài chính. Vì thế nên 13 CLB ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù đã quyết định tăng giá vé. Dĩ nhiên, người chịu thiệt ở đây sẽ là các CĐV.

Người hâm mộ của Burnley và QPR, hai đội bóng mới thăng hạng ở Premier League chịu thiệt nhiều nhất khi CLB của họ thuộc nhóm tăng giá vé lên cao nhất. Trong khi giá vé của Burnley tăng 37% thì giá vé của QPR tăng 38%. Đây là điều gây ngạc nhiên bởi hai đội bóng này là tân binh ở Premier League.

Arsenal đã tăng giá vé lên 3% để trở thành CLB có giá vé cao nhất ở Premier League (2013 bảng). Mức vé cả mùa chi phí thấp của “Pháo thủ” cũng cao nhất giải với giá 1014 bảng.

Xếp sau đội bóng này là Tottenham, CLB có giá vé 1895 bảng dù giữ nguyên mức giá. Man City, đương kim vô địch Premier League, đã tăng giá vé lên 10% (860 bảng), trong khi đó giá vé của Liverpool là 869 bảng sau khi đã tăng lên 2%.

Trong khi những CĐV của những CLB ở trên bất mãn với việc tăng giá vé thì người hâm mộ của những CLB lớn như Chelsea và Man United không phải lo lắng về chuyện này bởi đội bóng chủ sân Stamford Bridge và “Quỷ đỏ” vẫn giữ nguyên giá vé. West Ham, Sunderland, Swansea, West Brom cũng hành động tương tự. Dẫu biết Premier League là một trong số những giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới nhưng CLB Newcastle đã giảm giá vé 1% xuống còn 710 bảng.

CLB có giá vé thấp nhất ở Premier League là West Brom (459 bảng). Theo tờ Daily Mail, giá vé ở  Premier League đã tăng trung bình 6,6%.

Sơn Tùng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm