CHÙM ẢNH: Những cầu thủ đá 'bẩn' nhất trong lịch sử Premier League

29/01/2015 15:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng Thethaovanhoa.vn điểm mặt những cầu thủ có tiếng chơi xấu trong lịch sử Premier League sau vụ Diego Costa giẫm lên chân Emre Can và phạm lỗi với Martin Skrtel trong trận Chelsea - Liverpool vừa qua.

Peter Schmeichel: Thủ môn nổi tiếng một thời của Man United chơi quá rắn nên không thể phù hợp với vị trí nào khác hơn là thủ môn. Huyền thoại bóng đá Đan Mạch từng khiến các trung vệ đồng đội của anh trải qua những đêm mất ngủ vì các vụ to tiếng với đối thủ ở trên sân. 


Danny Mills: Hiện đang muốn làm BLV thể thao trên truyền hình nhưng Mills đã từng là một hậu vệ phải đầy thể lực và thường đá rắn với các cầu thủ chạy cánh trái tốc độ của đối phương.


Jonas Olsson (dưới): Có lẽ tên anh xuất hiện trong danh sách chơi xấu gây ngạc nhiên nhưng thành tích kỷ luật của Jonas Olsson ở Premier League mùa trước trong màu áo West Brom là rất tệ. Anh phải nhận tới 10 thẻ phạt.


Martin Keown: Trung vệ Arsenal phải nhận 6 thẻ đỏ và 56 thẻ vàng trong sự nghiệp. Keown được nhắc đến nhiều vì vụ chúc mừng Ruud van Nistelrooy sau khi đá penalty hỏng ở Old Trafford. Anh cũng từng chơi cùi trỏ với Eric Young của Crystal Palace năm 1991.


Ben Thatcher: Một hậu vệ trái có tiếng là xấu chơi với rất nhiều vấn đề về kỷ luật trong sự nghiệp. Thatcher được nhắc đến nhiều sau vì thúc cùi trỏ thô bạo với Pedro Mendes của Portsmouth năm 2006.


Joey Barton: Tiền vệ của QPR được nhắc tên vì các sự kiện bên ngoài sân cũng như ở trên sân. Tai tiếng nhất là vụ chơi xấu với các cầu thủ Man City trong ngày cuối cùng của mùa giải 2013. Barton thúc cùi trỏ vào mặt Tevez rồi lại thúc đầu gối vào người Aguero.


Paul Scholes: Dù nổi tiếng với những cú sút xa nhưng Paul Scholes cũng có tai tiếng với những cú tắc bóng không đúng lúc. Anh từng bị cấm thi đấu 3 trận năm 2003 sau pha phạm lỗi với Doriva của Middlesbrough.


Patrick Vieira: Tài năng của Patrick Vieira là không phải bàn cãi nhưng sự dũng mãnh của anh nhiều khi…quá mức cần thiết khiến tiền vệ người Pháp phải nhận 8 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Vieira từng bị đuổi vì chơi cùi trỏ với Marco Materazzi ở Champions League 2010. Sau đó anh thú nhận không ưa gì cầu thủ Italy.


Lee Cattermole: Tiền vệ Sunderland rõ ràng đã làm trong sạch hình ảnh của mình nhưng thành tích kỷ luật của anh vẫn là vết hẳn không thể xóa sạch trong hồ sơ. Anh phải nhận 8 thẻ đỏ và rất nhiều thẻ vàng trong sự nghiệp, khiến nhiều HLV của mình phát điên.


John Fashanu (phải): Chuyên gia đá rắn của Wimbledon từng có nhiều pha chơi bóng thô bạo nhưng mọi chuyện đã đi quá xa khi anh va chạm với Gary Mabbutt, khiến hậu vệ của Spurs vỡ đầu.


Diego Costa: Chỉ mới chơi được nửa mùa giải đầu tiên ở Premier League nhưng ngoài khả năng săn bàn, Diego Costa còn khẳng định “thương hiệu” của mình với những pha chơi rắn đầu tiểu xảo, mới nhất là hai pha phạm lỗi với Emre Can và Martin Skrtel của Liverpool ở trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn.

HT
Theo Telegraph




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm