Chelsea - Man City: Mũi giáo cùn và tấm khiên thủng

31/01/2015 10:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội gặp khó khăn trong tấn công vì những rắc rối về nhân sự ở hàng tiền đạo. Một đội gặp vấn đề trong phòng ngự, đặc biệt là khả năng bảo vệ thành quả.

Những điểm yếu ấy có thể biến đại chiến cho vương miện Premier League trở thành một trận kéo co.

Man City và khả năng tận dụng cơ hội

Không thể ngờ đội bóng chi hàng trăm triệu bảng mua cầu thủ các năm qua như Manchester City lại khủng hoảng lực lượng. Ba tiền đạo là Sergio Aguero, Edin Dzeko, Stevan Jovetic với tổng giá trị 75 triệu bảng vẫn khiến Man City lần đầu trong mùa tịt ngòi hai trận liên tiếp gặp Arsenal và Middlesbrough Thua Arsenal khiến khoảng cách điểm với Chelsea bị nới rộng lên thành 5, còn thua Middlesbrough khiến City bị loại khỏi FA Cup.

Sergio Aguero vừa trở lại sau chấn thương, đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp. Edin Dzeko mới được đá chính 6 trận ở Premier League mùa này, và ghi mỗi 2 bàn. Stevan Jovetic có cố gắng đến mấy cũng không thể trở thành một cái máy làm bàn. Tân binh Wilfried Bony chưa phục vụ Man Xanh đã phải lên đường dự CAN cùng tuyển Bờ Biển Ngà. Man City có thể đang hối hận vì đẩy Alvaro Negredo về Valencia theo dạng cho mượn Hè qua, và nhiều khả năng mất luôn anh vì có cho phép Valencia mua đứt sau mùa giải này.

Họ mới ghi 45 bàn mùa này, kém cùng kì mùa trước tới 23 bàn. Trận gặp Middlesbrough minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của Man xanh, khi mà cả chục cú dứt điểm không biến thành dù chỉ 1 bàn thắng. Tỉ lệ dứt điểm trúng đích của Man City tại Premier League mùa này chỉ ở mức 32,76%, kém cả Manchester United (36), thua xa Chelsea (38), và thậm chí chỉ hơn một Liverpool đã gần như chấp đối phương hàng tiền đạo chút ít (32,51).

Chelsea và khả năng bảo vệ thành quả

Khả năng tận dụng cơ hội ấy khiến Chelsea có thể thở phào, ngay cả khi đội chủ nhà cũng chẳng dám vênh vang với khả năng phòng thủ.

Dự án "sexy hóa" Chelsea thành công lập tức với tài năng của các tân binh Diego Costa và đặc biệt, Cesc Fabregas, tiền vệ cống hiến 15 đường kiến tạo từ đầu mùa. Nhưng mặt trái của nó là dường như đội bóng của Jose Mourinho không còn thời gian nghĩ cho phòng thủ?

Tính trên mọi giải, đã 13 lần ở mùa này, Chelsea dẫn bàn và sau đó để đối phương chọc thủng lưới. Thống kê này thật sự bất thường với một đội bóng của Jose Mourinho lừng danh về phòng ngự. Chính Chelsea của Mou đã chỉ để điều này xảy ra đúng 8 lần trong mùa vô địch Premier League 2004-05, và cả mùa đó, Chelsea thủng lưới đúng 15 lần - một kỉ lục - cũng như giữ sạch lưới tới 25/38 trận đấu.

Trận thua Bradford thật sự là nỗi sỉ nhục với Chelsea, đúng như Mourinho đã nói. Để một đội hạng Nhì nã 4 bàn vào lưới ngay ở Stamford Bridge trong thế đã dẫn trước 2 bàn là điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của Mourinho.

Mourinho đã tổn thương ghê gớm sau kết quả ấy, mà bằng chứng là một loạt động thái nổi loạn của ông lẫn Chelsea sau đó: Cáo buộc trọng tài âm mưu chống lại Chelsea; im lặng với cầu thủ sau trận đấu; hủy họp báo trước trận gặp Man City; gửi đơn kháng án cho Diego Costa sau các hành vi giẫm đạp thô bạo của tiền đạo này trước cầu thủ Liverpool tại bán kết lượt về League Cup...


Thử hình dung một kịch bản

Khoảng cách 5 điểm là một đảm bảo để Chelsea chẳng việc gì phải vào trận theo kiểu "ăn tươi nuốt sống" Man City. Một trận hòa có tỉ số từ 1-1 trở xuống đã là mỹ mãn với họ, để vừa duy trì được khoảng cách điểm số, vừa không bất lợi ở thành tích đối đầu, nhất là khi bộ đôi trụ cột Fabregas và Costa vắng mặt.

Chính khoảng cách 5 điểm này và việc được nghỉ nhiều hơn đối phương 3 ngày, khiến Man City phải tấn công. Mâu thuẫn là: Ghi bàn đang là nhược điểm của Man Xanh, và bài học bị Middlesborough phản đòn tại FA Cup vẫn nguyên giá trị.

Trận đấu rất có thể sẽ bị dìu vào thế cù cưa khi bên cần tấn công chỉ mang theo những mũi giáo cùn, còn bên chủ nhà lại khó áp đặt tấn công.

Khi ấy, một trận hòa sẽ là hợp lý?

Dự đoán: 1-1

00h30 ngày 01/02, sân Stamford Bridge, Chelsea - Man City (lượt đi 1-1):

37 Hai cầu thủ không thi đấu trận này, Cesc Fabregas và Diego Costa, đã đóng góp trực tiếp vào 37/51 bàn thắng từ đầu giải của Chelsea. Costa ghi 17 bàn, kiến tạo 2. Fabregas ghi 2 bàn, kiến tạo 15.

11 Chelsea đã thắng tới 11 và chỉ thua 1 trong 16 lần chạm trán Man City gần nhất tại Premier League. Mourinho đã thắng 7 và chỉ thua 2 trong 11 lần đối mặt Manuel Pellegrini.

22 Trong kỉ nguyên Premier League, Chelsea chính là đội đánh bại Man City nhiều lần nhất: 22 lần.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm