Chelsea: Lampard dùng cựu binh, ý tưởng hay tình thế?

02/03/2020 06:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ trong giai đoạn đầu mùa, ba trận đấu gần đây, bao gồm trận hòa Bournemouth 2-2 chứng kiến HLV Frank Lampard sử dụng các cựu binh. Một giải pháp tình thế hay ý tưởng mới ở Chelsea?

Kết quả bóng đá ngày 1/3, rạng sáng 2/3. Real Madrid hạ Barcelona ở Kinh điển. Man City đoạt cúp Liên đoàn

Kết quả bóng đá ngày 1/3, rạng sáng 2/3. Real Madrid hạ Barcelona ở Kinh điển. Man City đoạt cúp Liên đoàn

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28: Everton vs MU. Kết quả bóng đá chung kết cúp Liên đoàn Anh: Man City vs Aston Villa. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha vòng 26: Real Madrid vs Barcelona. Kết quả bóng đá Ý vòng 26. Kết quả bóng đá Đức vòng 24. Kết quả bóng đá Pháp vòng 27. Kết quả Siêu cúp Việt Nam: TPHCM vs Hà Nội. Kết quả bóng đá ngày 1/3, rạng sáng 2/3.

Xem bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Lịch thi đấu, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28

* Everton 1-1 MU 

* Tottenham 2-3 Wolves 

Norwich 1-0 Leicester 

* Brighton 0-1 Crystal Palace

* Bournemouth 2-2 Chelsea (K+PM)

* Newcastle 0-0 Burnley (K+NS)

* West Ham 3-1 Southampton (K+1)

* Watford 3-0 Liverpool (K+PM)

Chỉ cách đây gần nửa năm, Lampard tự hào tung ra đội hình chính thức trẻ nhất trong lịch sử The Blues trong chiến thắng Crystal Palace 2-0. 11 cầu thủ ra sân khi ấy có độ tuổi trung bình 24 tuổi 88 ngày. Tất cả khi đó ca ngợi hết lòng những cách tân và táo bạo của vị HLV 41 tuổi này, người mới trải qua mùa đầu tiên làm việc ở Premier League.

Sự chuyển đổi bất đắc dĩ

Bây giờ thì sao? Lampard không có nhiều thay đổi về đội ngũ nhân sự trong ba trận gần nhất gặp Tottenham, Bayern Munich và Bournemouth. Sự thay đổi đáng chú ý nhất trên sân Vitality chỉ nằm ở việc Antonio Rudiger nhường chỗ cho Fikayo Tomori. Có đến 4 cầu thủ ở độ tuổi trên dưới 30 hiện diện đêm thứ Bảy vừa qua, bao gồm thủ quân Cesar Azpilicueta, Pedro, Olivier Giroud và thủ thành Willy Caballero. Trong khi ở trận gặp Crystal Palace ngày 9/11 năm ngoái, chỉ duy nhất Willian là cầu thủ trên 30 tuổi hiện diện trong 11 cái tên đá chính.

Nhiều người đang đặt dấu hỏi về cuộc cách mạng đội ngũ dưới thời Lampard. Liệu ý tưởng trẻ hóa đội hình của cựu HLV Derby County có phải hành trình nửa vời? Hay sau những thất bại liên tiếp từ đầu năm đến giờ, vị HLV này đã phải thay đổi điểm hình theo hướng thực dụng hơn, cần những gương mặt kỳ cựu trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa này?

Phải thẳng thắn thừa nhận, những gương mặt kỳ cựu nêu trên không phải là lựa chọn hàng đầu cho các vị trí trong đội hình của HLV Lampard. Willy Caballero được hưởng lợi từ sự sa sút khó chấp nhận của thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa. Olivier Giroud, người suýt chút nữa đã rời đi ngay tháng Một vừa qua, là lựa chọn khả dĩ nhất khi Tammy Abraham dính chấn thương, còn Michy Batshuayi chỉ để lại những khoảnh khắc vô duyên mỗi khi vào sân. Chấn thương của đôi cánh Christian Pulisic-Callum Hudson-Odoi buộc HLV Lampard phải cầu cứu một cầu thủ tấn công đã 32 tuổi và sắp hết hạn đồng như Pedro. Chỉ Azpilicueta là lựa chọn vững vàng trong đội hình, một phần nhờ vị thế đội trưởng của The Blues, cùng sự lăn xả và đa năng ở hàng thủ.

Chú thích ảnh
Tình trạng chấn thương dày đặc buộc HLV Lampard phải sử dụng những gương mặt kỳ cựu như Alonso hay Pedro

Bao giờ mới hết bất ổn?

Những xáo trộn như đã nêu khiến Chelsea rơi vào sự bất ổn không đáng có. Giroud chưa bao giờ giỏi săn bàn như Abraham. Pedro chỉ còn là cái bóng của thời đỉnh cao. Còn Caballero? Thủ thành 38 tuổi này cũng chẳng phải giải pháp Chelsea cần để cải thiện số bàn thua mùa này. Ba trận anh ra sân liên tiếp, Chelsea thủng lưới 6 bàn. Tất nhiên, đổ lỗi cho thủ thành người Argentina thật không công bằng chút nào, bởi hàng thủ Chelsea quá mong manh và thường xuyên thay đổi qua từng trận đấu. Mặt khác, tỷ lệ cản phá các pha dứt điểm của anh chỉ ở mức 53,3%, con số tệ nhất trong số các thủ môn có số lần bắt chính từ 4 lần trở lên ở Premier League mùa này.

Điều gì có thể khiến Lampard dừng lại ý tưởng đưa các lão tướng ra sân? Đó là sự trở lại của các trụ cột trẻ tuổi. Thật đáng tiếc, điều ấy lại chưa hề rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Cả Abraham, Pulisic và Hudson-Odoi vẫn chưa thể đem đến thông tin rõ ràng cho HLV Lampard về ngày trở lại của họ. Chừng nào một trong ba cái tên này chưa thể đá chính trở lại, vị HLV 41 tuổi này vẫn buộc phải đưa những cầu thủ tấn công trên 30 như Willian, Pedro hay Giroud vào một trong các vị trí nơi hàng công. Tương tự, quan điểm về thủ môn của anh vẫn chưa thay đổi với Kepa. Trận đấu tại Cúp FA với Liverpool vào giữa tuần có thể là cơ hội để thủ thành người Tây Ban Nha cho thấy sự sẵn sàng của mình sau một quãng thời gian mất phong độ.

Việc HLV Lampard cậy nhờ các cựu binh là một chỉ dấu cho những bất ổn của Chelsea ở nửa sau mùa này, từ phong độ đến nhân sự.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm