Chelsea có thể khiến Barca phải ngậm trái đắng

06/04/2012 06:45 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Salomon Kalou nhận định rằng Chelsea hoàn toàn có khả năng đánh bại "gã khổng lồ" Barcelona sau hai lượt trận tại vòng Bán kết Champions League sắp tới.

Sau khi giành chiến thắng trước Benfica với tỷ số chung cuộc 3-1, Chelsea đã giành vé vào Bán kết và họ sẽ gặp Barcelona. Mặc dù thầy trò Pep Guardiola được đánh giá rất cao - như một ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa bóng năm nay - thế nhưng chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn cho rằng đội chủ sân Stamford Bridge đủ khả năng để có thể khiến đại diện của Tây Ban Nha phải ngậm trái đắng.



Salomon Kalou và đồng đội - Ảnh: Getty

"Chúng tôi đã đặt chân được vào Bán kết và việc cần làm lúc này là tập trung để đánh bại Barca. Họ là đội bóng mạnh, tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể đánh bại Barca sau 2 lượt trận. Chúng tôi đã thấy cái cách mà Inter của Jose Mourinho đánh bại Barca hồi năm 2010", Salomon Kalou mở đầu bài phát biểu trên kênh RMC.

Trong bài phát biểu của mình, Kalou cũng tiết lộ rằng bàn thắng muộn của Iniesta hồi năm 2009, qua đó giúp Barca  loại Chelsea khỏi bán kết Champions League là kỷ niệm bi thương nhất đối với đội chủ sân Stamford Bridge: "Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm khi đối đầu với Barca. Song, bàn thắng của Iniesta khiến chúng phải chịu nhiều đau đớn nhất".

Và cuối cùng, Kalou thừa nhận rằng đội bóng của mình đã may mắn khi vượt qua Benfica trong trận cầu kịch tính tại Stamford Bridge vừa qua. Sở dĩ chân sút người Bờ Biển Ngà nhận định  như vậy bởi sau khi Javi Garcia của đội khách đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Benfica, chỉ cần Chelsea để thua một bàn nữa thôi, họ sẽ phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ trở về Premier League đối đầu với Wigan và tiếp tục công cuộc kiếm tìm một suất dự Champions League mùa sau.

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm