Chelsea cầm chân Atletico 0-0. Pep: 'Tôi mong Ronaldo ra sân'. Mourinho: 'Chelsea có thể gặp Liverpool với đội hình yếu'

23/04/2014 06:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea cầm chân Atletico Madrid không bàn thắng ở bán kết lượt di Champions League. Ancelotti thừa nhận Bayern Munich khó chơi, Guardiola muốn tiến thật xa ở Champions League là những tin nổi bật trong bản tin sáng 23/4/2014 trên Thethaovanhoa.vn


Bán kết lượt đi Champions League: Chelsea, Atletico bất phân thắng bại

Trận lượt đi vòng bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Chelsea đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Chơi trên sân khách, Chelsea chủ động phòng ngự, còn Atletico cũng không thực sự dám mạnh dạn tấn công. Trong hiệp 1 chỉ có vài cơ hội nguy hiểm thực sự đáng kể.

Bên phía Chelsea, họ còn mất thủ thành Petr Cech từ phút 16 vì chấn thương, tuy nhiên người thay thế Mark Schwarzer đã có 1 trận đấu xuất sắc. Tổng cộng trận này, Atletico có đến 27 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 10 đi trúng đích, và cả 10 cú sút đó đều không qua được đôi tay thủ thành đã 41 tuổi 198 ngày. Bên phía Chelsea cả trận họ chỉ có 5 lần dứt điểm, và chấp nhận chơi phòng thủ chặt. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 0-0, đây là 1 kết quả có lợi cho Chelsea khi lượt về họ được thi đấu trên sân nhà

Đêm nay sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi còn lại, trên sân nhà Real Madrid sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch Bayern Munich. Tin vui cho Real Madrid là Cristiano Ronaldo đã tập luyện trở lại, trước đó anh đã nghỉ thi đấu hơn 2 tuần vì chấn thương đầu gối.



Chelsea cầm chân Atletico 0-0 ở bán kết lượt đi Champions League


Simeone thừa nhận Chelsea có lợi thế trước trận lượt về

Để Chelsea cầm chân 0-0 ở Vicente Calderon, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid thừa nhận đội bóng Anh có lợi thế trước trận bán kết lượt về Champions League.

“Đây là một trận đấu khó khăn, một trận bán kết điển hình và cuối cùng không đội nào chiếm được lợi thế. Chúng tôi và họ tiếp cận trận đấu theo những cách khác nhau nhưng đều không thể ghi bàn. Mỗi HLV chọn chiến thuật phù hợp nhất với những cầu thủ mình có trong tay. Cuối cùng, ông ấy (Mourinho) đã giành được kết quả tốt. Tại Stamford Bridge, Chelsea có sự cổ vũ của các fan cùng bầu không khí náo nhiệt, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu với sự khiêm nhường”, Simeone nói với báo chí Tây Ban Nha sau trận hòa không bàn thắng.

Về phần mình, Mourinho phát biểu: “Đây là cuộc chiến giữa những người đàn ông, quyết liệt, có tính chiến thuật và cân bằng. Atletico chiếm ưu thế nhưng dù gặp vấn đề chúng tôi vẫn có thể rời Vicente Calderon với một kết quả không tồi”. Được hỏi liệu ông có cho Chelsea chơi tấn công nhiều hơn ở London hay không, Mourinho từ chối trả lời.



Simeone và Mourinho chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở London

Mourinho: Chelsea có thể đối đầu Liverpool với đội hình suy yếu

The Blues chỉ có 2 ngày nghĩ giữa chuyến làm khách của Liverpool ở Premier League và trận sân nhà gặp Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League. Jose Mourinho nói rằng lịch đấu dày đặc và những chấn thương có thể buộc ông phải sử dụng một đội hình suy yếu trong trận “chung kết” Premier League với Liverpool ở Anfield.

“Tôi không thể tự mình chọn đội hình đá với Liverpool. Quyết định của tôi phải dựa vào kết quả báo cáo từ bộ phận y tế của Chelsea. Tôi chỉ là HLV, là người lựa chọn lối chơi cho đội bóng. Do trận gặp Liverpool diễn ra vào Chủ Nhật nên vấn đề lựa chọn đội hình không phụ thuộc vào tôi mà vào những người đã đưa ra lịch thi đấu đó”.



Mourinho thừa nhận Chelsea có thể phải tung ra đội hình yếu trong trận gặp Liverpool cuối tuần này

Ancelotti thừa nhận Bayern Munich khó chơi, Guardiola ca ngợi Real Madrid

HLV Carlo Ancelotti cho biết: “Cậu ấy đã tập luyện trở lại 3 ngày trước. Trước đó cậu ấy tập 1 mình và bây giờ đã tập cùng toàn đội. Ronaldo cảm thấy ổn và chúng tôi sẽ có bài test thể lực cuối cùng để quyết định có để cậu ấy thi đấu hay không”

Dù không có Ronaldo, Real vẫn chơi tốt trong những trận đấu vừa qua. Họ vừa đánh bại Barcelona ở chung kết Cúp Nhà Vua nhờ sự toả sáng của Gareth Bale, cầu thủ được Ancelotti rất kì vọng. HLV Carlo Ancelotti ca ngợi Bale nhưng cũng đề cao Bayern Munich:  “Mùa giải này Bale đã chơi rất tốt, cậu ấy thi đấu đồng đội và cũng có nhiều bàn thắng. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn chơi hay hơn. Chúng tôi sẽ trải qua một trận đấu khó khăn với Bayern Munich”

Với Bayern Munich, đây là ngày trở lại TBN của HLV Pep Guardiola. Khi còn dẫn dắt Barca, ông chưa từng thất bại trên sân Bernabeu. Trong 15 lần đụng độ với Real, ông cũng có thành tích rất tốt, 9 thắng, 4 hoà và chỉ 2 thất bại.

Về phía Bayern, HLV Pep Guardiola cho biết: “Thành tích bất bại của tôi ở Bernabeu diễn ra trong 1 khoảng thời gian khác và 1 tập thể khác. Nó khác hẳn với hoàn cảnh trận bán kết này. Lúc này muốn đi tiếp, đơn giản chúng tôi cần phải thể hiện 1 màn trình diễn hoàn hảo. Với Ronaldo, tôi mong cậu ấy thi đấu trở lại. Và kể cả khi không có Ronaldo, Real vẫn là 1 tập thể rất mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc”

Trong lịch sử Champions League, chưa đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch, và Guardiola muốn trở thành người đầu tiên làm được điều đó: “Tôi rất tự hào, năm ngoái đội bóng đã giành được tất cả mọi thứ, nhưng họ vẫn không hết khát khao. Bây giờ chúng tôi đã vào đến bán kết, và mục tiêu của tôi là tiến càng xa càng tốt”. Bayern thời gian gần đây không có phong độ tốt, họ vừa thua Dortmund đến 0-3 nhưng thứ bảy vừa qua đã lấy lại tinh thần với chiến thắng 2-0 trước Braunschweig.



Guardiola muốn cùng Bayern tiến xa nhất có thể ở Champions League

Hậu scandal dàn xếp tỷ số: V.Ninh Bình thắng tưng bừng ở AFC Cup

Lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup, dù chỉ còn 5 cầu thủ đội hình chính, CLB Vissai Ninh Bình vẫn vượt qua đội chủ nhà Yangon United với tỉ số 4-1.

Cầu thủ Đinh Văn Ta lập 1 cú đúp trong trận này, 2 bàn còn lại do công Hoàng Vissai và Kavin Bryan. Với chiến thắng này, Vissai Ninh Bình giành ngôi nhất bảng G với 16 điểm, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng knock out tới

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Quảng Châu

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc với CLB Thể Công Quảng Châu. Kết quả nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Bàn mở tỉ số do công Nguyễn Thị Muôn và 2 bàn còn lại được ghi bởi Minh Nguyệt.

Theo kế hoạch, ngày 24/4 tới, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ gặp đội nữ Quảng Đông ở trận giao hữu thứ hai. Trước khi lên đường di chuyển sang Hàn Quốc tiếp tục tập huấn vào ngày 26/4, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ còn một trận đấu nữa gặp lại CLB nữ Thể Công vào ngày 25/4 tới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm